Ông Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đề cử chức danh chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8

Khó khăn nhất của mỗi kỳ đại hội VFF luôn nằm ở vấn đề nhân sự cấp thượng tầng mà nhiệm kỳ 8 không phải ngoại lệ.

VFF đã nhận được 22 đề cử ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, vào chức danh chủ tịch khóa mới

Theo dự kiến, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 8 (2018 - 2022) sẽ diễn ra vào cuối tháng 3.2018 nhưng nhằm có sự chuẩn bị tốt hơn, lãnh đạo VFF đang có kế hoạch trình lên Ban Chấp hành (BCH) VFF lùi thời gian tổ chức vào giữa tháng 4.

Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 7 Lê Hùng Dũng sẽ nghỉ vì lý do sức khỏe nên việc tìm kiếm tân “thuyền trưởng” sẽ phụ thuộc vào đề cử từ các tổ chức, liên đoàn bóng đá thành viên. Tính đến hết ngày 26.2, sau gần hai tháng lấy ý kiến tiến cử, VFF đã nhận được 22 đề cử ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, vào chức danh chủ tịch khóa mới.

Được biết, 22 đề cử này hầu hết là từ 14 CLB V-League, số còn lại từ các đội hạng nhất. Ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia, được 6 đề cử. Ông Lê Quý Phượng, Giám đốc Trung tâm TDTT 2 TP.HCM, được 3 đề cử. Ngoài ra, nhà báo Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên nhận được đề cử từ Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức. Theo quy định của FIFA, sẽ không có cá nhân nào được phép tự ứng cử vào chức vụ quan trọng này mà bắt buộc phải được giới thiệu.

Ông Dương Vũ Lâm, Trưởng đoàn bóng đá đội tuyển nữ VN đoạt HCV SEA Games 29, Trưởng đoàn bóng đá đội U.23 đoạt ngôi á quân giải U.23 châu Á, được nhiều CLB đề cử giữ chức phó chủ tịch chuyên môn.

Vì ông Đoàn Nguyên Đức đã được BCH VFF đồng ý cho thôi chức Phó chủ tịch VFF khi khóa 7 kết thúc nên VFF cũng đã lấy ý kiến đề cử vào chức danh này và người nhận được đề cử nhiều nhất là ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN, Ủy viên Thường vụ VFF. Chức danh phó chủ tịch phụ trách truyền thông sẽ là cuộc đua của ông Nguyễn Xuân Gụ, ông Nguyễn Lân Trung và ông Nguyễn Văn Phú, Tổng biên tập Báo Bóng đá.

Tiểu ban nhân sự sẽ báo cáo BCH và tiếp tục trình lên Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT-DL cũng như Bộ Nội vụ để được xem xét danh sách đề cử nói trên. Nếu được thông qua, danh sách sẽ được đưa ra bầu tại Đại hội VFF.

Lan Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/ong-tran-quoc-tuan-dan-dau-de-cu-chuc-danh-chu-tich-vff-nhiem-ky-8-83660.html