Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử Chủ tịch VFF khóa IX

Ngày 6-11, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Trần Quốc Tuấn - quyền Chủ tịch nhiệm kỳ VIII đã được bầu giữ chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ IX (2022-2026).

Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2022-2026

Chiều 6-11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kết quả bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ IX (2022-2026).

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt tại đại hội giơ phiếu đồng ý, ông Trần Quốc Tuấn - quyền Chủ tịch VFF khóa VIII - được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch VFF khóa IX. Ở vị trí này, ông Tuấn là ứng viên duy nhất.

Các phó chủ tịch VFF (từ trái qua): Ông Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Trung Kiên

Tương tự ở vị trí Phó chủ tịch chuyên môn, ứng viên duy nhất Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty VPF - cũng trúng cứ với số phiếu tín nhiệm cao.

Vị trí Phó chủ tịch tài chính, ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media - đã vượt qua ông Lê Văn Thành - Phó chủ tịch tài chính VFF khóa VIII, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thể thao Động Lực - để trở thành người giữ "tay hòm chìa khóa" cho VFF nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo tài chính, nhiệm kỳ VIII vừa qua, VFF thu về số tiền tài trợ 679,4 tỉ đồng - doanh thu cao nhất trong lịch sử tổ chức này. Trong phát biểu trước thềm đại hội, ông Nguyễn Trung Kiên cam kết sẽ giúp VFF tăng nguồn thu từ tài trợ, quảng cáo lên 50% nếu trúng cứ.

Việc ông Nguyễn Trung Kiên vượt qua cựu Phó chủ tịch Lê Văn Thành được xem là bất ngờ của đại hội VFF.

Trong khi đó, tại cuộc đua Phó chủ tịch truyền thông, ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng - cũng bất ngờ vượt qua ông Cao Văn Chóng - Phó chủ tịch truyền thông VFF khóa VIII, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Dương - để trúng cử.

Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch trúng cử mặc định là thành viên Ban chấp hành VFF khóa mới. Trong chiều nay, đại hội VFF sẽ hoàn tất việc bầu 13 ủy viên còn lại của Ban chấp hành.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ong-tran-quoc-tuan-trung-cu-chu-tich-vff-khoa-ix-post522097.antd