Các địa phương của Phú Yên hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn sau khi lũ rút

Những ngày này, chính quyền và người dân các địa phương của tỉnh Phú Yên hỗ trợ nhau, vượt qua khó khăn sau khi lũ rút. Tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm tiếp tục được phát huy.

Cơn lũ lớn vào tối 30/11 vừa qua ập tới cũng là lúc trong căn nhà bà Lê Thị Mỹ năm nay đã ngoài 60 tuổi, chỉ có 2 bà cháu ở trong nhà. Nước lũ dâng cao, ngập sâu hơn cả mét khiến không ai kịp trở tay. Đồ dùng gia đình, lúa thóc, gà vịt… tất cả trôi theo dòng nước. Trước gia cảnh neo đơn của bà Mỹ, lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích đã hỗ trợ bà Mỹ dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa các đồ dùng hư hỏng sớm ổn định cuộc sống.

Bà Lê Thị Mỹ, Xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa xúc động: “Giờ lực lượng xã lên hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa; đem thuốc lên xử lý giúp giếng. Được giúp gia đình biết ơn chứ cũng không biết nói sao. Hạnh phúc là được nhà nước quan tâm giúp đỡ”.

Người dân dọn dẹp sau lũ.

Người dân dọn dẹp sau lũ.

Những ngày qua, sau khi nước rút, chính quyền xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, bà con nhân dân cùng tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, tình người trong cơn mưa lũ đã tỏa sáng, lan tỏa các giá trị nhân ái trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND Xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, cho biết: “Triển khai các giải pháp đồng bộ. Trực tiếp phân công nhiệm vụ từng thành viên đến địa bàn nắm thông tin để triển khai. Nước rút tới đâu chỉ đạo khắc phục đến đó, chủ yếu là chợ, nơi công cộng, hộ dân khu vực xung yếu xử lý ngay. Cơ bản các hộ dân ổn định cuộc sống”.

Hiện, nhiều nơi nước rút chậm, vẫn còn nhiều hộ gia đình bị cô lập. Thiệt hại về tài sản, hoa màu sau trận lũ là rất lớn. Sinh kế của bà con nhiều tháng nay đã bấp bênh do dịch bệnh bây giờ lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong khó khăn tình cảm giữa chính quyền và nhân dân, giữa mọi người dân tiếp tục gắn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong hoạn nạn.

Gạo, thóc giống hư hỏng.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên cho biết: tỉnh đang huy động các lực lượng khẩn trương giúp người dân vùng lũ sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, từng bước khôi phục giao thông, thủy lợi, ổn định sản xuất và đời sống của người dân.

“Một trong những vấn đề quan trọng là giải quyết vấn đề môi trường để đảm bảo cuộc sống cho bà con. Nếu môi trường không giải quyết kịp sẽ sinh ra dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc xử lý môi trường. Hiện nay, các lực lượng công an, quân đội cũng đã vào những điểm trọng yếu để giúp dân. Những nơi khác, cả hệ thống chính trị từ cấp xã đến huyện xem giải quyết môi trường là nội dung ưu tiên hàng đầu để xử lý khẩn cấp", ông Lê Tấn Hổ thông tin./.

CTV Nhã Uyên/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/cac-dia-phuong-cua-phu-yen-ho-tro-nhau-vuot-qua-kho-khan-sau-khi-lu-rut-909636.vov