Ông trùm điều hành nhóm buôn ma túy khi đang thụ án tù

Đang chịu án tù chung thân, Kiên nhờ người làm giả bệnh án tâm thần để ra ngoài chữa trị rồi điều hành đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Phạm Văn Kiên (39 tuổi, quê Lào Cai), Phạm Văn Hiệp (46 tuổi, ở Hải Phòng) cùng 5 bị can khác về Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, tháng 2/2012, TAND TP Hải Phòng tuyên Kiên án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Giữa năm 2018, khi đang thụ án tại Trại giam Thanh Lâm, Kiên nhờ người làm giả bệnh án tâm thần và được ra ngoài để chữa bệnh. Tháng 11/2018, Kiên được bệnh viện tâm thần cho về nhà. Ngay sau đó, anh ta gọi điện cho Hiệp để chào bán heroin với giá 190 triệu đồng mỗi bánh.

Được Hiệp đồng ý, Kiên đặt mua 15 bánh heroin của Giàng A Phà (22 tuổi) và Khà A Đàng (21 tuổi, cùng quê Hòa Bình), hẹn giao nhận hàng tại Hải Phòng.

Số heroin cơ quan chức năng thu được trong một vụ án. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Tháng 12/2018, Đàng báo có hàng nên Kiên đưa 1 tỷ đồng cho đàn em là Nguyễn Văn Hoàng (37 tuổi, trú TP Hải Phòng) đi giao dịch. Hoàng nhận ma túy về đưa cho Kiên nhưng sau đó lừa Đàng để chiếm đoạt số tiền trên.

Hay tin đàn em lừa tiền đối tác, Kiên gọi điện yêu cầu Hoàng trả lại tiền nhưng hắn chỉ chuyển khoản 400 triệu do đã tiêu hết số tiền 600 triệu còn lại.

Ngày 13/12/2018, Đàng và Phà đi từ Hòa Bình về Hà Nội để tìm Hoàng nhằm đòi nốt 600 triệu nhưng họ bị cơ quan điều tra bắt giữ khi vừa xuống xe khách.

Đối với Hiệp, sau khi mua được 15 bánh heroin của Kiên, Hiệp đã chào bán lại cho Tuấn (trú TP.HCM) với giá cao hơn để kiếm lời. Cuối năm 2018, Hiệp giấu ma túy vào khoang bí mật trên ôtô Hyundai rồi thuê Mai Ngọc Hiếu (52 tuổi, ở Hải Phòng) lái vào TP.HCM với giá 20 triệu.

Sau khi nhận 15 bánh heroin, Tuấn nói chỉ lấy một nửa ma túy và đề nghị Hiệp đổi một nửa còn lại lấy 2 kg ma túy đá. Hiệp chấp thuận nên Tuấn giấu 2 kg hàng cấm vào khoang bí mật để Hiếu lái xe trở lại Hải Phòng.

Khuya 8/12/2018, Hiếu lái ôtô trên từ TP.HCM về đến quốc lộ 10 qua huyện Vũ Thư (Thái Bình) thì bị cảnh sát chống ma túy của Bộ Công an bắt giữ cùng lô hàng cấm. Một ngày sau đó, Hiệp bị bắt giữ khi đang mang theo 4 bánh heroin và một túi ma túy đá ở TP.HCM.

Đối với việc Kiên nhờ người làm giả bệnh án tâm thần, cơ quan điều tra đã quyết định tách ra để xử lý ở một vụ án khác.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-trum-dieu-hanh-nhom-buon-ma-tuy-khi-dang-thu-an-tu-post1080114.html