Ông trùm 'đối thủ' Coca Cola ở Châu Phi bị bắt cóc táo tợn từ khách sạn hạng sang

Các tay súng đã bắt cóc một tỷ phú Châu Phi từ một khách sạn sang trọng ở Dar es Salaam, thủ đô Tanzania.

Tỷ phú Mohammed Dewji. Ảnh: CNN.

Tỷ phú Mohammed Dewji. Ảnh: CNN.

CNN dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, tỷ phú Mohammed Dewji (43 tuổi) bị các tay súng bắt cóc vào khoảng 6h30 sáng 11.10 khi rời phòng tập gym trong khách sạn.

Những kẻ bắt cóc được cho là công dân nước ngoài đã tiếp cận phòng tập gym qua các cổng được cho là đã được mở sẵn, quan chức cảnh sát phụ trách Dar es Salaam - ông Lazaro Mambosaso cho biết.

Ông cho biết, các phần tử bắt cóc đã lái xe vào khách sạn, nổ súng và đưa tỷ phú Dewji vào xe và nhanh chóng rời đi.

"Chúng tôi đang thẩm vấn các nhân viên đang làm nhiệm vụ vào thời điểm đó" - quan chức này cho biết.

Động cơ vụ bắt cóc vẫn chưa được làm rõ. Dù vậy, cảnh sát hy vọng đây là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc.

Ông Mambosaso cũng nhấn mạnh, các báo cáo rằng tỷ phú 43 tuổi đã được tìm thấy là không đúng sự thật.

Ông Dewji là tỷ phú trẻ nhất Châu Phi và đang điều hành tập đoàn METL - một doanh nghiệp gia đình do cha ông thành lập vào những năm 1970, có văn phòng khắp 6 quốc gia Châu Phi. Tập đoàn có số lượng lớn các doanh nghiệp dệt may và thực phẩm và đồ uống trên khắp châu Phi.

Ông Dewji - thường được gọi là Mo - đã ra mắt thương hiệu giải khát Mo Cola để cạnh tranh với Coca Cola vào năm 2014.

Theo tạp chí Forbes ước tính, ông có tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ USD - tỷ phú trẻ nhất Châu Phi.

Năm 2016, Dewji đã ký kết cam kết cho đi năm 2016 trong đó cam kết tặng ít nhất một nửa tài sản cho hoạt động từ thiện.

Tỷ phú vừa bị bắt cóc từng làm việc 2 nhiệm kỳ trong Quốc hội Tanzania trước khi từ chức vào năm 2015 để dành nhiều thời gian hơn cho việc kinh doanh của gia đình.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-trum-doi-thu-coca-cola-o-chau-phi-bi-bat-coc-tao-ton-tu-khach-san-hang-sang-635607.ldo