Ông 'trùm' đường dây 37 kg ma túy cùng bạn tù ra tòa

Sang Campuchia mua xe máy về Việt Nam bán kiếm lời nhưng thấy ma túy lời 'khủng' nên Nguyễn Văn Phú đã móc nối bạn tù hình thành đường dây ma túy xuyên biên giới.

Ngày 30/7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Phú (SN 1964, ngụ quận 8, TP.HCM), Trần Thanh Cương (SN 1981, ngụ quận 8), Đặng Hoàng Lam (SN 1985, quê Bến Tre) cùng 9 bị cáo khác về các tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Phiên tòa này dự kiến dự kiến kéo dài đến ngày 2/8.

Các bị cáo tại phiên tòa

Do thường xuyên sang đất nước chùa tháp Campuchia mua xe máy về Việt Nam bán kiếm lời nên Phú đã thiết lập đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Phú đã đưa hai người từng ở tù chung là Nguyễn Thị Bé và Nguyễn Hưng Lộc đi chơi. Sau đó, Phú mua 6 bánh ma túy trị giá 54.000 USD kêu Bé và Lộc mang về Việt Nam rồi trả công 2.000 USD.

Khi cả hai đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) thì lực lượng hải quan kiểm tra thùng mì tôm phát hiện có ma túy. Khi Bé đang làm việc với hải quan thì Lộc cao chạy xa bay đồng thời báo động cho Phú cùng bỏ trốn.

Khi bé xộ khám, bên ngoài Phú tiếp tục giao dịch với các đầu nậu thân thiết. Khuya 16/11/2015, tại đầu hẻm 119 đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8) các trinh sát Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và trinh sát Bộ công an đã bắt quả tang Cương đang vận chuyển 15 bánh ma túy trọng lượng 5,2 kg cùng 50 triệu đồng và 5.000 USD.

Cương khai số ma túy này mua của Nguyễn Văn Phú. Từ lời khai này, công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phú, thu giữ 2 bánh ma túy.

Ông “trùm” Phú khai mua heroin ở Campuchia 210 triệu đồng về Việt Nam bán được 220 triệu đồng. Từ tháng 8/2015 đến ngày 16/11/2015, Phú đã mua tổng cộng 47 bánh heroin và bán lại cho Trần Thanh Cương 45 bánh. Ông “trùm” Nguyễn Văn Phú phải chịu trách nhiệm hình sự 20 kg heroin.

Khi các đồng phạm sa lưới, công an tiếp tục triển khai trinh sát tấn công nhiều mũi và bắt trọn ổ ma túy của Phú. Khuya 9/1/2016, lực lượng trinh sát dã ập vào một khách sạn ở quận 1 bắt khẩn cấp Đỗ Thái Dũng, Võ Xuân Tú thu giữ trong vali hơn 17 kg ma túy tổng hợp.

VKSND TP.HCM kết luận đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Văn Phú cùng 11 đồng phạm thực hiện. Đường dây này giao dịch ma túy với số lượng lớn gồm heroin và ma túy tổng hợp được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam cũng như từ phía Bắc vào TP.HCM tiêu thụ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, các bị cáo đã mua bán trên 20 kg heroin và vận chuyển, mua bán hơn 17 kg ma túy tổng hợp.

Được biết, Nguyễn Văn Phú đã 4 lần vào tù do có hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trong vụ án ma túy này, khi khám xét nhà Phú công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu nên Phú cũng bị xử lý tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Vụ án này được Cơ quan CSĐT Công an quận 8 thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

KIM NGÂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ong-trum-duong-day-37-kg-ma-tuy-cung-ban-tu-ra-toa-9097.html