'Ông trùm' sòng bạc ra đầu thú

Sau nhiều ngày bỏ trốn, đến nay đối tượng Hưng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu cùng các đối tượng khác tại nhà Phan Thanh Hải.

Liên quan đến vụ triệt phá sòng bạc bắt giữ 8 đối tượng chơi bạc vào ngày 4/11 thì đến nay 8/11, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Thế Hưng (sinh năm 1989, được cho là “ông trùm” chơi bạc, ngụ ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch).

Trước Hưng có 8 đối tượng đã bị bắt

Trước Hưng có 8 đối tượng đã bị bắt

Hưng là đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu cùng các đối tượng khác tại nhà Phan Thanh Hải (ở ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) vào chiều 4/11. Tuy nhiên khi phát hiện có công an ập vào, Hưng đã nhanh chân bỏ trốn. Sau đó Hưng tự đến công an đầu thú.

Trước Hưng có 8 đối tượng khác gồm Trần Anh Kiên, Phan Thanh Hải, Nguyễn Công Tánh, Hồ Ngọc Hậu, Phạm Hữu Trí, Trần Văn Út, Nguyễn Nhật Trường và Nguyễn Trọng Ân bị bắt giữ.

Như chúng tôi đã phản ánh, trước đó vào chiều 4/11, đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nhơn Trạch đã ập vào kiểm tra căn nhà của Phan Thanh Hải ở ấp 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Tại thời điểm kiểm tra, công an đã phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng trên đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu. Công an đã thu giữ gần 100 triệu đồng, 10 xe máy, 2 xe ô tô và các công cụ dùng để chơi bạc.

Theo cơ quan công an, sòng bạc này hoạt động được khoảng hơn 1 tháng. Mỗi ván bạc, con bạc sẽ phải chung chi tiền xâu theo % cho chủ sòng và theo quy định đặt sẵn trước đó. Sòng bạc này hoạt động khá tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự quan sát của lực lượng chức năng. Ngoài ra, tại các điểm chơi bạc, chủ sòng đều cắt cử người cảnh giới, báo động. Khi có “động”, các đối tượng này sẽ thông báo để con bạc biết, nhanh chân bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch kêu gọi hai đối tượng là Phan Thanh Bình và Huỳnh Văn Nhiều cùng ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch ra đầu thú.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-trum-song-bac-ra-dau-thu-a410267.html