Ông trùm sòng bạc Wynn Resorts rút khỏi công ty sau bê bối tình dục

Steve Wynn đã rút khỏi đế chế sòng bạc khổng lồ do mình thành lập và xây dựng trong suốt mấy thập kỷ qua.

Steve Wynn - nhà sáng lập của đế chế nghỉ dưỡng sòng bạc Wynn Resort - vừa quyết định rời vị trí CEO công ty sau loạt cáo buộc quấy rối tình dục bị tờ Wall Street Journal đưa ra vào cuối tháng trước.

Rút khỏi đế chế sòng bạc nghỉ dưỡng do mình thành lập

Steve Wynn - nhà sáng lập Wynn Resort. Ảnh: CNN.

"Ban giám đốc Wynn Resorts vừa chấp nhận đề nghị từ chức của nhà sáng lập, CEO, người bạn của chúng tôi - Steve Wynn", thành viên ban giám đốc Boone Wayson cho biết trong một thông cáo vào cuối ngày 6/2.

Wynn Resorts đã lập tức bổ nhiệm Matt Maddox, Chủ tịch công ty, làm CEO mới và chức Chủ tịch sẽ do Wayson nắm giữ.

Trong khi đó, tỷ phú Steve Wynn, 76 tuổi, một mực phủ định những cáo buộc trên. Nhưng sau khi cân nhắc tình hình, ông đi đến quyết định từ chức bởi cho rằng không thể tiếp tục đảm nhiệm hiệu quả vị trí này.

Ngay sau khi các cáo buộc trên được đưa ra, Wynn cũng đã từ chức chủ tịch tài chính Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC).

Việc thiếu vắng nhà sáng lập được cho là cú sốc lớn với đế chế sòng bạc trải khắp từ Mỹ sang Macau này. Các nhà đầu tư của công ty cũng ngày càng hoang mang. Cổ phiếu Wynn Resort sụt giảm mạnh thời gian gần đây. Trong phiên giao dịch sớm ngày 7/2, cổ phiếu này đã sụt 1,5%, theo dữ liệu của FactSet.

Theo Forbes, Steve Wynn hiện sở hữu tài sản 3,3 tỷ USD, gồm 11,8% cổ phần tại Wynn Resorts. Ông là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty này. Điều này đồng nghĩa việc ông rời khỏi sẽ ảnh ưởng lớn tới công ty.

Từng là ông trùm có tiếng trong giới sòng bạc

Wynn là nhân vật lớn trong giới sòng bạc. Ảnh: Skift.

Wynn là nhân vật "máu mặt" trong giới sòng bạc nhiều thập kỷ qua. Ông có công biến các sòng bạc Las Vegas từ tụ điểm cờ bạc trở thành trung tâm giải trí với những nhà hàng cao cấp và hoạt động giải trí đa dạng.

Ông bắt đầu bước chân vào lĩnh vực này sau khi tiếp quản các phòng đánh bạc từ cha tại Maryland. Năm 1967, ông tới Las Vegas và bắt đầu với một số cổ phần tại Frontier Hotel.

Việc kinh doanh bắt đầu khởi sắc sau khi ông giành được một hợp đồng lớn với trùm kinh doanh Howard Hughes và dành số tiền có được đầu tư vào Golden Nugget. Ông đã biến Golden Nugget trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng và đánh bạc hấp dẫn, sau đó mở rộng ra nhiều dự án mới.

Năm 1989, Wynn mở sòng bạc lớn đầu tiên mang tên Mirage tại Vegas Strip. Tiếp đến là Treasure Island vào năm 1993 và Bellagio vào năm 1998.

Năm 2006, ông mở sòng bạc đầu tiên tại kinh đô sòng bạc Macau và khai trương khu nghỉ dưỡng sòng bạc khổng lồ Wynn Palace 10 năm sau đó. Hiện thị trường Macau chiếm phần lớn doanh thu và lợi nhuận của đế chế Wynn.

Phương Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ong-trum-song-bac-wynn-resorts-rut-khoi-cong-ty-sau-be-boi-tinh-duc-post818133.html