'Ông trùm' tiền án đầy mình bị tuyên tử hình

Liên tục ăn cơm tù vì các tội Giết người, Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng song Dương không lấy đó làm bài học, tiếp tục 'đưa chân' vào con đường tội lỗi, để rồi sau đó phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Các bị cáo tại tòa.

Ngày 25/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Quế Dương (SN 1971, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng bị đưa ra xét xử còn có Bùi Thị Thu Hằng (SN 1969, ở Thái Nguyên), Trần Văn Quân (SN 1986, ở Thái Nguyên) và Phan Tiến Quân (SN 1988, ở Thái Nguyên). Những người này bị xử về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Trần Quế Dương là bạn trai của Bùi Thị Thu Hằng. Quá trình quen biết nhau, Hằng thường xuyên xuống nhà bạn trai dưới Hà Nội chơi. Để rồi sau đó, cô ta trở thành người vận chuyển ma túy cho bạn trai.

Tài liệu điều tra thể hiện, qua mối quan hệ xã hội, Dương tình cờ quen biết người đàn ông tên Hòa (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trưa 21/4/2017, Dương nhận được điện thoại của Hòa chào bán 2kg ma túy đá với giá 270 triệu đồng/kg. Mua xong 2kg ma túy đá trên, chiều muộn, Dương tiếp tục mua thêm 1kg ma túy đá của Hòa.

Nhận “hàng” xong, Dương phân chia thành nhiều gói nhỏ. Sau đó, anh ta nhắn tin bảo bạn gái ra ga mua 2 vé tàu vào TP HCM cho mình. Khi Hằng về tới nhà, Dương đưa bạn gái 5 gói nhỏ cất vào túi xách. Đến 21h cùng ngày, cặp đôi mang 2 túi xách chứa ma túy cùng hành lý đi taxi ra ga Hà Nội để vào TP HCM. Tuy nhiên, khi tàu chưa khởi hành, bộ đôi đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang.

Các bị cáo tại tòa.

Cơ quan chức năng xác định ngoài phi vụ trên, Bùi Thị Thu Hằng còn có hành vi thuê Trần Văn Quân vận chuyển trái phép chất ma túy giúp mình.

Theo cáo trạng, ngày 29/3/2017, Quân được Hằng thuê đi Hà Nội nhận ma túy giúp mình với tiền công 5 triệu đồng. Trần Văn Quân nhận lời, sau đó rủ Phan Tiến Quân tham gia.

Ngày 30/3/2017, Hằng và Trần Văn Quân bảo Phan Tiến Quân ra khu vực dẫn lên cầu Thanh Trì thuộc địa phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận 5 thùng sữa ngụy trang, bên trong có ma túy giúp mình. Nhận lời, Phan Tiến Quân đã tới địa điểm trên nhận 5 thùng sữa bên trong chứa ma túy cho Hằng. Đang nhận, Phan Tiến Quân bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang.

Đợi lâu không thấy Phan Tiến Quân về, bộ đôi đã điện thoại cho Tiến Quân nhưng không được. Biết “người vận chuyển” đã bị bắt, bộ đôi nhanh chóng bỏ trốn. Sau khi bỏ trốn, Hằng chạy về chỗ bạn trai. Gần tháng sau, cô ta tiếp tục đi áp tải hàng cho Dương vào TP HCM thì bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng xác định, Trần Quế Dương đã có hành vi buôn bán gần 4kg Methamphetamine, gần 250 gam thuốc phiện; Bùi Thị Thu Hằng vận chuyển gần 2kg Methamphetamine; Trần Văn Quân và Phan Tiến Quân vận chuyển hơn 800 gam Methamphetamine.

Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dương tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Bùi Thị Thu Hằng tù chung thân, Trần Văn Quân và Phan Tiến Quân cùng 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/ong-trum-tien-an-day-minh-bi-tuyen-tu-hinh-404090.html