Ông trùm tình báo mới của Trung Quốc?

Tờ Reuters ngày 28-2 vừa qua cho hay, ông Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong), Thứ trưởng Bộ Công an, nhiều khả năng sẽ được phong chức làm người đứng đầu Bộ An ninh Quốc gia, tức sếp tình báo mới.

Ông Vương Tiểu Hồng rất có thể sẽ kế nhiệm chức Bộ trưởng của ông Trần Văn Thanh khi Quốc hội Trung Quốc mở kỳ họp hàng năm từ ngày 5-3 tới, theo 3 nguồn tin thân cận lãnh đạo và 2 nhà ngoại giao nước ngoài, Reuters cho biết. Ông Trần, 58 tuổi, sẽ trở thành công tố viên hàng đầu của đất nước sau hơn một năm làm Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia.

Ông Vương Tiểu Hồng sinh tháng 7-1957, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa XIX, Ủy viên Đảng ủy Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc kiêm Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công an thành phố Bắc Kinh. Trước đó, ông là Phó Thị trưởng thành phố Bắc Kinh và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam kiêm Giám đốc Sở Công an tỉnh Hà Nam.

Sau khi làm Giám đốc của Cục An ninh Công cộng tỉnh Hà Nam, ông Vương đã tiến hành điều tra hiệu quả các cửa hàng giải trí liên quan đến cờ bạc và sách báo khiêu dâm. Tháng 8-2013, ông đã phát động chiến dịch chống lại các trang web khiêu dâm, giao cho Cục Công an Tân Hương niêm phong con dấu của Câu lạc bộ Hoàng gia ở Khu Zhengdong tại Trịnh Châu.

Ông Vương là một người thuộc tỉnh Phúc Kiến, nơi ông Tập đã trải qua 17 năm làm việc từ năm 1985 đến 2002. Vương Tiểu Hồng cũng từng là Phó Giám đốc Sở Công an Phúc Châu (thủ phủ tỉnh Phúc Kiến) từ năm 1993 đến 1998. Sau đó là Giám đốc cơ quan này từ năm 1998 đến 2002. Ông Tập Cận Bình cũng từng là Bí thư Thành ủy Phúc Châu từ năm 1992 đến 1996, và là Phó Bí thư Tỉnh ủy cho đến năm 2002. Ông Vương Tiểu Hồng từng là công nhân xí nghiệp sản xuất quạt, trước khi gia nhập ngành Công an ở Phúc Kiến năm 1979.

"Họ rất thân thiết", một nguồn tin cho biết. Nguồn tin khác nói ông Vương Tiểu Hồng thăng tiến nhanh giống các cán bộ khác từng làm việc ở Phúc Kiến, nhất là Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, ông Thái Kỳ và ông Huỳnh Côn Minh, người được giới thiệu làm Trưởng ban Tuyên truyền trung ương vào cuối năm 2017.

Ban Tổ chức trung ương ĐCSTQ và Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc từ chối trả lời những câu hỏi của Reuters về cơ cấu nhân sự mới.

Ông Tập Cận Bình đã xem việc tăng cường an ninh trong nước và ở nước ngoài (với các điểm nóng quốc tế như Biển Đông, CHDCND Triều Tiên và Đài Loan) là mục tiêu trọng tâm.

Năm 2013, một năm sau khi ông Tập Cận Bình nắm quyền lực, Trung Quốc đã thành lập Ủy ban An ninh Quốc gia do ông đứng đầu. Mặc dù các chi tiết chính xác về hoạt động của ủy ban này khá sơ sài, Bắc Kinh đã ngụ ý rằng nó chú trọng nhiều hơn đến các vấn đề trong nước.

Các chuyên gia nói rằng ủy ban dựa trên mô hình của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ và sẽ giúp gia tăng sự phối hợp giữa nhiều lực lượng an ninh của Trung Quốc, gồm cảnh sát, quân đội, tình báo và các dịch vụ ngoại giao.

Gia Hân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/ong-trum-tinh-bao-moi-cua-trung-quoc-482416/