Ông trùm trong đường dây cá độ qua mạng ngàn tỷ đồng

Hùng là người điều hành 40 tài khoản đánh bạc cấp đại lý và 176 tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền cá cược lên tới 1.176 tỷ đồng.

Ngày 30/3/2018, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, bắt giữ một số đối tượng lên quan đến đường dây cá độ qua mạng trên trang bong88, xác định Nguyễn Thanh Hùng, 52 tuổi, ngụ tại 36 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM là đối tượng cầm đầu đường dây này ở Việt Nam.

Trang cá độ bóng đá bong88 có máy chủ ở nước ngoài, sau đó đưa về Việt Nam tách ra thành các tài khoản đại lý và tài khoản trực tiếp cho các con bạc khát nước.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thanh Hùng, Lý Quang Liêm, Trần Lâm Biên.

Với vai trò quản lý của mình, Hùng đứng ra tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược qua mạng. Người chơi chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền và đặt cược. Tiền giao dịch phần lớn thông qua các hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

Để thu hút người chơi, Hùng đặt ra nhiều cách thức cá độ và tỷ lệ cược cao.

Hùng thuê một phòng tại hác sạn Grand, địa chỉ số 2, đường Nguyễn Du, Phường 1, TP. Vũng Tàu làm cơ sở hoạt động. Khi khám xét nơi ở, cơ quan chức năng thu được nhiều tài liệu, trong đó các ổ cứng máy tính để xác định số tiền giao dịch trong đường dây này.

Được biết, vụ án đã được cơ quan chức năng theo dõi trong 2 tháng. Ngoài Nguyễn Thanh Hùng, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp Lý Quang Liêm, 47 tuổi; Nguyễn Đức Quang, 42 tuổi và Trần Lâm Biên, 43 tuổi.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Thanh Hùng cùng đám tay chân đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình.

Liên Phương (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/ong-trum-trong-duong-day-ca-do-qua-mang-ngan-ty-dong-3355507/