Ông Trump bật đèn xanh để Nhật Bản làm trung gian hòa giải căng thẳng Mỹ - Iran

Tờ Yomiuri Shimbun cho hay, ông Trump đã có phản ứng tích cực trước quyết định của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về kế hoạch tới Iran vào tháng Sáu tới nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran.

Trong tuần qua, Thủ tướng Abe được cho đã tiến hành thảo luận với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif về kế hoạch tới thăm Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ông Trump bật đèn xanh để Nhật Bản làm trung gian hòa giải căng thẳng Mỹ - Iran.

Ông Trump bật đèn xanh để Nhật Bản làm trung gian hòa giải căng thẳng Mỹ - Iran.

Cũng theo Yomiuri Shimbun, hôm 26/5, Thủ tướng Abe một lần nữa nhắc lại ý định tới thăm Iran với Tổng thống Trump khi hai nhà lãnh đạo tham gia một trận đánh golf và ăn tối. Đây là một phần trong hoạt động tới thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Trump.

Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết, ông Trump đã ủng hộ ý tưởng của Thủ tướng Abe và chuyến thăm tới Iran của nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ sớm diễn ra.

Trong khi đó, theo Reuters, Nhật Bản, quốc gia đồng minh thân thiết của Mỹ, lâu nay vẫn duy trì các mối quan hệ mật thiết với Iran. Trong chuyến thăm tới Iran, Thủ tướng Abe muốn “khuyến khích Iran duy trì các cam kết” nằm trong thỏa thuận hạt nhân.

Hãng tin Kyodo thì đưa tin, chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới Iran sẽ diễn ra từ ngày 12 – 14/6. Lần gần nhất một Thủ tướng Nhật Bản tới thăm Iran là dưới thời Thủ tướng Takeo Fukuda vào năm 1978.

Trước Nhật Bản, Oman, một quốc gia ở vịnh Péc-xích vốn có mối quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Iran, cũng đã bày tỏ quan điểm muốn làm trung gian hòa giải căng thẳng giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Zarif nhấn mạnh Tehran sẽ không tham gia vào bất cứ cuộc đối thoại trực tiếp hay gián tiếp với Washington.

Hôm 15/5, hãng thông tấn ISNA cho hay theo lệnh của Hội đồng An ninh quốc gia, Iran chính thức dừng tuân thủ một số điều khoản nằm trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên "Kế hoạch hành động chung toàn diện" (JCPOA) mà Mỹ từng là một thành viên.

Thỏa thuận JCPOAđược Iran ký kết với nhóm P5+1 gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Đức vào năm 2015.

Căng thẳng Mỹ - Iran tái bùng phát sau khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ ra khỏi JCPOA vào tháng 5/2018, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran nhằm ép Tehran ngồi vào bàn đàm phán để đi tới một thỏa thuận mới.

Hồi đầu tháng này, Mỹ còn cho điều động Mỹ đã cho triển khai thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng dàn oanh tạc cơ B-52, các tên lửa Patriot và chiến đấu cơ F-15 tới vịnh Péc-xích nhằm cảnh báo cũng như ngăn chặn những cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Iran.

Một số hình ảnh Tổng thống Mỹ Trump tới xem giải đấu vật ở Tokyo, Nhật Bản:

Minh Thu (lược dịch)

Từ khóa: Ông Trump bật đèn xanh để Nhật Bản làm trung gian hòa giải căng thẳng Mỹ - Iran căng thẳng mỹ iran tổng thống trump mỹ rút khỏi thỏa thuận với Iran thỏa thuận hạt nhân JCPOA tàu sân bay USS Abraham Lincoln vịnh Péc-xích thủ tướng Abe

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ong-trump-bat-den-xanh-de-nhat-ban-lam-trung-gian-hoa-giai-cang-thang-my-iran-post300840.info