Ông Trump bị phản đối khi tới thăm giáo đường xảy ra xả súng

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân ngày 30/10 đã tới đặt hoa trắng tưởng niệm 11 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại giáo đường Do Thái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania đã tới tưởng niệm tại giáo đường Do Thái Tree of Life tại khu dân cư Squirrel Hill, thành phố Pittsburgh.

Giáo đường Do Thái Tree of Life, nơi diễn ra vụ xả súng hôm 27/10 khiến 11 người thiệt mạng.

Con gái Ivanka và con rể Jared Kushner cũng có mặt tại giáo đường Do Thái Tree of Life.

Trong lúc Tổng thống Mỹ tới thành phố Pittsburgh, hai cuộc biểu tình lớn đã được tổ chức.

Mục đích của các cuộc biểu tình đó chính là phản đối xu hướng bài Do Thái và gửi thông điệp rằng Tổng thống Trump không được chào đón ở thành phố Pittsburgh.

Một tấm biển lớn nổi bật trong đoàn biểu tình ghi thông điệp yêu cầu Tổng thống Trump "chấm dứt gây nguy hiểm cho tất cả các cộng đồng thiểu số.

Hầu hết những người biểu tình đều mặc trang phục màu đen. Một số người mang theo hoa, số khác mang biểu ngữ ghi thông điệp: "Không có chỗ cho sự căm ghét".

Thanh Tâm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ong-trump-bi-phan-doi-khi-toi-tham-giao-duong-xay-ra-xa-sung-d81335.html