Ông Trump cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, sau nhiều năm, đây là khoảnh khắc tuyệt vời đối với nhiều gia đình Mỹ.

Tổng thống Donald Trump lên tiếng cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì đã trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) theo thỏa thuận giữa hai bên trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên hồi tháng 6 vừa qua.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang Tweeter cá nhân đêm 26/7 (theo giờ Mỹ), tức trưa nay (giờ Việt Nam), ông Donald Trump nhấn mạnh, sau nhiều năm, đây là khoảnh khắc tuyệt vời đối với nhiều gia đình Mỹ và cảm ơn ông Kim Jong-un.

Trước đó ít giờ, Nhà Trắng cũng đã xác nhận máy bay quân sự C-17 của Mỹ đã rời thành phố duyên hải Wonsan ở miền Đông Triều Tiên, mang theo hài cốt của các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên.

Nhà Trắng không cho biết số lượng hài cốt được trao trả, song theo những thông tin trước đó, Triều Tiên đã nhất trí trao trả 55 bộ hài cốt được cho là của lính Mỹ.

Theo kế hoạch, ngay sau khi trở về Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 70km về phía Nam, Cơ quan phụ trách vấn đề tù nhân chiến tranh và mất tích trong chiến tranh sẽ kiểm tra những bộ hài cốt này và có thể đưa về Hawaii vào tháng tới để giám định pháp y.

Thông báo của Nhà Trắng trước đó cũng đánh giá cao động thái trên của Triều Tiên, cho thấy Triều Tiên đang thực hiện những cam kết trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên hồi tháng 6 vừa qua.

Đây là lần trao trả hài cốt đầu tiên giữa Triều Tiên và Mỹ kể từ năm 2007. Ước tính, khoảng 5.300 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên chưa tìm được hài cốt./.

Hồng Nhung/VOV1Theo Tân Hoa Xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ong-trump-cam-on-nha-lanh-dao-trieu-tien-trao-tra-hai-cot-binh-si-my-792811.vov