Ông Trump cảnh báo Mỹ đối mặt 'hai tuần cam go', số người chết vì Covid-19 có thể đến 240.000

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ đang phải đối mặt với 'hai tuần cam go' khi số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này được dự đoán có thể lên tới 100.000-240.000 bất chấp các nỗ lực dập dịch hiện tại.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tối 31/3 theo giờ địa phương (sáng sớm 1/4 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Trump coi những nỗ lực của Mỹ nhằm làm chậm lại sự lây lan của virus corona chủng mới là "vấn đề sống còn".

Ông kêu gọi mọi người dân cần chuẩn bị cho những ngày khó khăn ở phía trước khi đất nước trải qua "hai tuần vô cùng cam go", đồng thời yêu cầu họ tuân thủ các chỉ dẫn phòng chống dịch của chính phủ.

Tổng thống Mỹ Trump tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng về dịch Covid-19 ngày 31/3. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Trump tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng về dịch Covid-19 ngày 31/3. Ảnh: AP

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng bày tỏ lạc quan rằng, nước Mỹ sẽ sớm vượt qua được đại dịch.

Tính đến hết ngày 31/3, Mỹ ghi nhận hơn 187.000 người dương tính với virus corona chủng mới, cao nhất thế giới và gần gấp đôi Italia. Tổng số ca tử vong vì mầm bệnh nguy hiểm tại Mỹ hiện đã lên tới 3.850 người, vượt quá Trung Quốc, nơi khởi phát dịch Covid-19 và có tổng số ca tử vong công bố là 3.305 người.

Các quan chức y tế Mỹ nhấn mạnh, những số liệu thống kê trên có thể thấp hơn nếu người dân nước này thay đổi hành vi.

Theo tiến sĩ Deborah Birx, đồng điều phối viên tổ công tác phòng chống Covid-19 của Nhà Trắng, các dự đoán ban đầu từng cho rằng, Mỹ nhiều khả năng có tới 1,5 - 2,2 triệu ca tử vong vì virus corona chủng mới. Song, đó là viễn cảnh tồi tệ nhất nếu nước Mỹ không triển khai các biện pháp dập dịch thông qua giãn cách xã hội.

Hãng tin AP dẫn lời tiến sĩ Birx lưu ý, cuộc chiến chống Covid-19 hiệu quả đòi hỏi mọi công dân Mỹ phải tham gia nghiêm túc và tích cực hơn.

Khoảng 245 triệu người Mỹ, tương đương gần 3/4 dân số nước này đang và sắp phải chịu một dạng phong tỏa nào đó khi có thêm nhiều bang siết chặt các biện pháp chống dịch. Maryland, Virginia, Arizona và Tennessee là các bang mới nhất ra lệnh cho người dân ở nhà để ngăn ngừa mầm bệnh lây lan, đồng nghĩa 32 trong tổng số 50 bang của Mỹ đã thực thi biện pháp mạnh tay này.

Ngoài ra, hàng trăm bệnh viện dã chiến đang được xây dựng khắp nước Mỹ nhằm giảm tải cho hệ thống y tế quốc gia và tiếp nhận điều trị các bệnh nhân Covid-19.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ong-trump-canh-bao-my-doi-mat-hai-tuan-cam-go-so-nguoi-chet-vi-covid-19-co-the-den-240-000-629773.html