Ông Trump cảnh báo Trung Quốc: Nếu 'dây dưa', thương chiến sẽ còn 'gắt' hơn

Theo Tổng thống Mỹ, đàm phán thương mại với Trung Quốc hiện vẫn diễn ra 'rất ổn' song nếu quá trình đàm phán còn 'dây dưa' sang nhiệm kỳ thứ hai của mình, mọi thứ sẽ trở nên khắc nghiệt hơn.

Phát biểu của ông Trump trên Twitter ngày 3/9. Ảnh chụp màn hình/Zing News

Phát biểu của ông Trump trên Twitter ngày 3/9. Ảnh chụp màn hình/Zing News

Những cảnh báo quyết liệt của ông Trump được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Washington bắt đầu áp thuế 15% đối với loạt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào hôm 1/9, cùng lúc Bắc Kinh bắt đầu áp thuế mới với dầu thô của Mỹ.

Mặc kệ những diễn biến tiêu cực của thị trường tài chính Mỹ trong ngày 3/9, trên Twitter của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tỏ ra hết sức lạc quan khi tuyên bố: chuyện đàm phán với Trung Quốc đang được Mỹ tiến hành rất ổn thỏa, và rất tự tin khẳng định về những thiệt hại nặng nề mà các đòn thuế của Mỹ đang và sẽ gây ra với kinh tế đối phương, Reuters cho hay.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cảnh báo:Trong trường hợp Mỹ và Trung Quốc không thể giải quyết tranh chấp thương mại cho tới nhiệm kỳ sau của mình (nếu đắc cử), "thỏa thuận sẽ cứng rắn hơn nhiều! Trong khi đó, chuỗi cung ứng của Trung Quốc sẽ đổ sập và kinh doanh, công việc và tiền sẽ biến mất!".

Tổng thống Mỹ thậm chí còn thẳng thừng răn đe Trung Quốc, nếu hai bên vẫn "giằng co" tới khi đó, thì "thỏa thuận sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Chuỗi cung ứng của Trung Quốc sẽ gãy vụn, các thương vụ, việc làm và tiền bạc sẽ không cánh mà bay!".

Tổng thống Trump không hé lộ bất kỳ chi tiết nào về khả năng các cuộc đàm phán hoặc việc chúng có thể trở nên khó khăn hơn như thế nào.

Gần đây, Tổng thống Mỹ đã liên tục cáo buộc Bắc Kinh đang cố ý kéo dài thời gian trong các cuộc đàm phán với hi vọng một ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng trong năm 2020, qua đó mở ra cơ hội đạt được các điều khoản có lợi hơn khi thỏa thuận.

Về phần mình, Trung Quốc đã gửi đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới về thuế nhập khẩu của Mỹ, đánh dấu vụ kiện thứ 3 liên quan đến các hàng rào thuế quan với hàng hóa Trung Quốc được đưa ra dưới nhiệm kỳ ông Trump.

Dự kiến các nhà đàm phán Mỹ, Trung sẽ gặp nhau tại Washington trong tháng 9 này, song thời điểm cụ thể vẫn chưa được định đoạt.

Trong khi đó, Thomas Donohue, người đứng đầu Phòng Thương mại Mỹ, nói với trang CNBC rằng trong khi kinh tế Trung Quốc "dính đòn" thì chính các công ty và người lao động Mỹ cũng đang phải "chịu trận" từ chính sách thuế của ông Trump, và kêu gọi tổng thống Trump lùi thời gian hiệu lực của những thuế mới, để hai bên có thêm thời gian đi đến thỏa thuận.

Ông Donohue cũng đưa ra quan điểm: việc Thượng viện thông qua Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USCMA) là khả quan, sẽ giúp thúc đẩy kinh tế Mỹ, trong khi vẫn đảm bảo sự ổn định cho thị trường tài chính.

"Điều này sẽ giảm bớt tác động tiêu cực từ những gì chúng ta đang làm tại Trung Quốc", ông Donohue phân tích.

Lan Ngọc

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ong-trump-canh-bao-trung-quoc-neu-day-dua-thuong-chien-se-con-gat-hon-86744.html