Ông Trump có thực sự muốn thân thiết với Nga?

Hôm 17/1, NBC News cho hay, nhiều học giả về an ninh quốc gia cho rằng, ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ có tư tưởng thân Nga nhất trong lịch sử hiện đại. Tuy vậy, cũng nhiều người nghi ngờ rằng ông Trump đang có kế hoạch khác với Nga.

Khi tranh cử, ông Trump có nhiều tuyên bố tốt đẹp về Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như về Nga. Sau khi giành chiến thắng, ông cũng liên tục lặp lại quan điểm muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Ông thậm chí còn cho rằng, chỉ có kẻ ngốc mới phản đối điều đó. Ông cũng thường xuyên “bảo vệ” Nga trước những cáo buộc của cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng, Moscow đã can thiệp bầu cử Mỹ.

Không chỉ có những tuyên bố thân thiện trực tiếp về Nga, ông còn thể hiện những lập trường rất “hợp ý” Nga về nhiều vấn đề như NATO, Liên minh châu Âu (EU).

Sau đây hãy cùng xem lại những tuyên bố của ông Trump có thể khiến Nga khấp khởi mừng thầm từ sau khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ.

Về NATO

Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump nói: "Tôi đã nói từ rất lâu rồi, rằng NATO có nhiều vấn đề. Vấn đề số một là nó đã lỗi thời bởi vì nó được thiết kế từ nhiều, nhiều năm trước. Vấn đề thứ hai là, những nước đó đã không trả tiền cho thứ mà họ đáng lẽ ra phải trả”.

Sau phát ngôn trên của ông Trump, hãng thông tấn Interfax của Nga đã dẫn lời Phát ngôn viên Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, bày tỏ sự đồng tình với ông Trump. Ông Peskov nói: “NATO thực sự đã lỗi thời và chúng tôi cũng đồng ý với điều đó".

Về Liên minh châu Âu (EU)

Ông Trump nói: "Cá nhân tôi không nghĩ rằng nó (EU) quan trọng đối với Mỹ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó quan trọng. Hãy nhìn xem, EU đã được hình thành với một phần mục đích là để gây tổn hại đến thương mại Mỹ. Đúng không nào?Vì vậy, tôi không thực sự quan tâm cho dù nó bị chia rẽ hay đoàn kết. Với tôi, điều đó không quan trọng".

Trong một cuộc phỏng vấn được báo Bild của Đức và Times of London của Anh xuất bản ngày 16/1, ông Trump miêu tả EU là “cỗ xe của Đức” và dự đoán rằng nhiều quốc gia khác sẽ nối gót Anh rời khỏi EU.

Ông Trump cũng cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phạm “một sai lầm thảm họa” khi cho phép người tị nạn đổ vào châu Âu.

Về người sẽ được tin tưởng là một đồng minh của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel

Cũng trong buổi phỏng vấn với báo Bild của Đức và Times of London của Anh, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết, ông đặt lòng tin vào Thủ tướng Đức Angela Merkel ngang với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump bắt đầu cuộc phỏng vấn chung với 2 tờ báo Anh và Đức bằng lời khẳng định rằng: “Tôi tin cả hai”. Nhưng ông cũng cho biết: “Để xem điều đó kéo dài được bao lâu. Có thể nó không kéo dài được lâu”.

Về hồ sơ dài 35 trang bao gồm những cáo buộc chưa được chứng minh rằng Nga đã ủng hộ và hỗ trợ ông Trump trong ít nhất 5 năm qua.

Hôm 11/1, sau khi trang BuzzFeed công bố hồ sơ dài 35 trang gồm thông tin cho rằng Nga đã ủng hộ và hỗ trợ ông Trump trong ít nhất 5 năm qua, ông Trump nói: "Vâng, như các bạn đã biết, ngày hôm nay, Tổng thống Putin và Nga đã đưa ra một tuyên bố rằng tin tức đó là giả mạo. Họ nói rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra”.

Ông còn cáo buộc: “Tin giả. Đó hoàn toàn là hành động quấy rối chính trị”.

Về mối quan hệ của ông với Tổng thống Nga Putin

Ông Donald Trump luôn tuyên bố muốn có quan hệ tốt đẹp với Nga.

Ông Trump không ngại ngần nói: "Vâng, nếu ông Putin thích Donald Trump, tôi coi đó là một tài sản, không phải là trách nhiệm, bởi vì chúng ta đang có mối quan hệ khủng khiếp với Nga. Nga có thể giúp chúng ta chống lại IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng).. Nếu xem xét kĩ, bạn có thể thấy, chính quyền này (chính quyền của ông Obama) đã tạo ra IS bằng cách rời (Iraq) đi không đúng thời lúc. Khoảng trống đã được tạo ra, IS đã hình thành".

Về lời chúc giáng sinh của ông Putin

Hôm 23/12, ông Trump đã chia sẻ bức thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin mang thông điệp chúc mừng Giáng sinh cùng lời kêu gọi khôi phục khuôn khổ hợp tác song phương. Kèm theo đó, ông Trump nói: "Một bức thư rất hay từ ông Vladimir Putin, những suy nghĩ của ông rất đúng. Tôi hy vọng cả hai bên có thể thực hiện đúng với những suy nghĩ này và chúng ta không phải đi một con đường khác".

Về lời khen của ông Putin

Hôm 17/12, sau khi được ông Putin khen là người thông minh, ông Trump đã rất vui vẻ đáp lại: "Tôi rất vinh dự khi được khen bởi một người đàn ông rất được tôn trọng ở đất nước ông và xa hơn nữa. Tôi luôn luôn nghĩ rằng Nga và Mỹ có thể làm việc cùng nhau, đánh bại chủ nghĩa khủng bố và khôi phục hòa bình thế giới. Không chỉ có thương mại, tất cả các lợi ích khác đều bắt nguồn từ sự tôn trọng lẫn nhau”.

Về những cáo buộc của tình báo Mỹ cho rằng Nga đã can thiệp bầu cử Mỹ

Ông Trump phản bác bằng cách nhắc lại một sai lầm trầm trọng của tình báo Mỹ, dẫn đến việc Mỹ xâm lược Iraq. Ông nói: "Đây (tình báo Mỹ) là những người đã nói Saddam Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt".

Ông Trump có thực sự muốn thân thiết với Nga hay có một kế hoạch khác?

Theo NBC News, tuy ông Trump liên tục thể hiện lập trường thân thiện với Nga, nhưng nhiều chuyên gia Nga vẫn tỏ ra nghi ngờ về mục đích thực sự của ông.

Một chuyên gia có tên Katz đặt câu hỏi: “Liệu có phải ông ấy đang có một chiến lược ‘láu cá’ nào đó để đánh lạc hướng ông Putin?”. Có lẽ, chưa ai trả lời được câu hỏi này bởi ông Trump được đánh giá là người khó đoán.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ong-trump-co-thuc-su-muon-than-thiet-voi-nga-post219431.info