Ông Trump đạt thỏa thuận với EU ngay sau khi 'tấn công' Trung Quốc

Ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ mở cửa thị trường thịt bò cho nông dân Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại song phương.

Theo Bussiness Insider, ông Trump tuyên bố: "Đây là một chiến thắng lớn của nông dân Mỹ và người tiêu dùng châu Âu". Theo thỏa thuận này, xuất khẩu bò Mỹ miễn thuế vào châu Âu dự kiến tăng gần gấp ba, từ 150 triệu USD lên 420 triệu USD/năm.

Thỏa thuận trên được công bố chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump thông báo sẽ đánh thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chấn động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: Business Insider.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: Business Insider.

Giới quan sát nhận định ông Trump đang nỗ lực hạn chế những thiệt hại kinh tế từ chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Mới đây ông Trump đã thông qua gói hỗ trợ 16 tỷ USD cho nông dân Mỹ.

Thỏa thuận thịt bò - vẫn cần Nghị viện châu Âu thông qua - nhiều khả năng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và EU. Hồi đầu năm, chính quyền Tổng thống Trump đã hoãn đánh thuế lên xe hơi và phụ tùng nhập khẩu từ châu Âu.

Mới đây, ông Trump cảnh báo sẽ áp thuế lên xe nhập khẩu từ EU, bao gồm sản phẩm của các đại gia ôtô như BMW và Daimler.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ong-trump-dat-thoa-thuan-voi-eu-ngay-sau-khi-tan-cong-trung-quoc-post974115.html