Ông Trump dự định quay lại vũ đài chính trị

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở lại tâm điểm chính trị với việc phát biểu tại một cuộc gặp mặt quan trọng sắp tới, Reuters đưa tin.

Ông Trump và Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ Matt Schlapp trong một sự kiện năm 2020. Ảnh Reuters.

Ông Trump và Chủ tịch Liên minh Bảo thủ Mỹ Matt Schlapp trong một sự kiện năm 2020. Ảnh Reuters.

Theo đó, ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Orlando, Florida, vào ngày 28/2, ngày cuối cùng của chuỗi sự kiện này.

Theo nguồn tin của Reuters, ông Trump được cho là sẽ đề cập về tương lai của Đảng Cộng hòa và phong trào bảo thủ. Ngoài ra, Tổng thống thứ 45 của Mỹ cũng có thể nhắc đến các “chính sách ân xá và biên giới tai hại” của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

Nhiệm kỳ của ông Trump, với hàng loạt sự kiện và quyết sách chưa từng có tiền lệ, kết thúc với bản án luận tội ông, sau khi những người biểu tình ủng hộ Tổng thống thứ 45 của Mỹ “tấn công” vào Điện Capitol khi Quốc hội đang họp thông qua chiến thắng của ông Joe Biden.

Ông Trump đã được xử trắng án trong một phiên tòa luận tội được tổ chức tại Thượng viện sau khi ông đã rời nhiệm sở. Ông Trump đã bày tỏ sự tức giận đối với 17 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện, những người đã bỏ phiếu luận tội hoặc kết tội ông.

Việc để mất cả Nhà Trắng vào tay ông Biden cũng như quyền kiểm soát Thượng viện - điều mà đảng Dân chủ đã giành được sau chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Georgia vào tháng trước - đã khiến đảng Cộng hòa gặp khó khăn trong việc giành lại quyền kiểm soát Quốc hội vào năm 2022.

Một số đảng viên Cộng hòa hàng đầu được coi là ứng cử viên tiềm năng cho đề cử tổng thống năm 2024 của đảng này cũng sẽ phát biểu tại CPAC, bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và thống đốc bang Nam Dakota Kristi Noem.

Hai thành viên Đảng Cộng hòa chủ chốt từ chính quyền Trump không có trong danh sách diễn giả tại CPAC là cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley và cựu Phó Tổng thống Mike Pence.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/ong-trump-du-dinh-quay-lai-voi-vu-dai-chinh-tri-631499/