Ông Trump được 'thơm lây' nhờ... Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được đưa vào danh sách '100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2019' của tạp chí Time nhờ chính sách 'ngoại giao cá nhân' đối với Triều Tiên, hôm 17-4.

Báo The Washington Times hôm 17-4 cho biết trong một bức thư do cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie chấp bút, ông ca ngợi Tổng thống Trump vì "phá vỡ chính sách kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ", đồng thời "dám" gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore. Ông Christie mô tả đây là "hành động táo bạo nhất" của Tổng thống Trump.

Theo ông Christie, Tổng thống Trump dường như tin rằng chỉ có "ngoại giao cá nhân" mới có thể giải quyết cuộc khủng hoảng trên báo đảo Triều Tiên.

Hai ông Trump (phải) và Kim gặp nhau tại Hà Nội hồi cuối tháng 2. Ảnh: AP

Hai ông Trump (phải) và Kim gặp nhau tại Hà Nội hồi cuối tháng 2. Ảnh: AP

Cựu thống đốc bang New Jersey nói thêm nhà lãnh đạo Mỹ xứng đáng được tín nhiệm vì "dám" cố gắng thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un gia nhập cộng đồng quốc tế. Cách tiếp cận này có khả năng thay đổi lịch sử trên bán đảo Triều Tiên, làm cho tất cả mọi người được an toàn hơn, theo ông Christie.

Ngoài Tổng thống Trump, danh sách "100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2019" của tạp chí Time còn bao gồm Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thẩm phán Brett M. Kavanaugh của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Ivanka Trump hôm 17-4 cho biết cô đã từ chối vị trí giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) do cha mình, Tổng thống Trump, gợi ý.

Ivanka trả lời phỏng vấn hãng tin AP nhân chuyến thăm tới châu Phi hôm 17-4. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP nhân chuyến thăm tới châu Phi để thúc đẩy một sáng kiến phụ nữ toàn cầu, Ivanka chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc với vai trò hiện tại trong bộ máy chính quyền.

Thay vào đó, Ivanka đề cử ông David Malpass cho vị trí nói trên vì người này "sẽ làm được những việc phi thường".

Ái nữ của Tổng thống Trump cũng không trả lời khi được hỏi cha cô có đề nghị những vị trí cấp cao khác để con gái mình nắm giữ hay không.

Phạm Nghĩa (Theo The Washington Times)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ong-trump-duoc-thom-lay-nho-trieu-tien-20190418122828792.htm