Ông Trump 'hứa' Mỹ là nước đầu tiên đưa nữ phi hành gia lên Mặt Trăng

RIA đưa tin, mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết rằng Mỹ sẽ là nước đầu tiên đưa nữ phi hành gia lên Mặt Trăng và trở thành quốc gia đầu tiên cắm cờ trên sao Hỏa.

Ông Trump phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa Mỹ cho biết: “Chúng ta sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới về vai trò lãnh đạo của Mỹ trong không gian vũ trụ, Mỹ sẽ đưa nữ phi hành gia đầu tiên lên Mặt Trăng và sẽ là nước đầu tiên giương cao quốc kỳ của mình trên Sao Hỏa”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền ông Trump đã thông báo nối lại chương trình thám hiểm Mặt Trăng được đặt tên là Artemis. Theo chương trình này Mỹ có kế hoạch một lần nữa đưa người lên Mặt Trăng và hiện diện liên tục trên đó, đây sẽ là một giai đoạn trên con đường thực hiện các chuyến bay chở phi hành gia lên sao Hỏa.

Là một phần của chương trình mới về thám hiểm Mặt Trăng, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang phát triển ý tưởng triển khai một trạm vũ trụ trên quỹ đạo gần có tên là Gateway, từ đó sẽ thực hiện những chuyến bay có người lái lên Mặt Trăng và quay trở lại trong tương lai.

Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh NASA đang thực hiện chương trình này trên cơ sở phối hợp với các đối tác thương mại và đồng thời cũng trông đợi vào sự hợp tác quốc tế.

Trước đó, Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa chính thức tái đề cử Tổng thống Donald Trump tranh cử nhiệm kỳ 2 trong đêm khai mạc hôm 24/8. Các đại biểu tham dự đại hội đảng Cộng hòa tuần này chính thức tái đề cử ông Donald Trump, 74 tuổi, thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa sau khi ông đắc cử vào năm 2016.

“Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”, ông Trump nói. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 sẽ diễn ra vào ngày 3/11 tới đây.

Giới quan sát cho rằng, Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa trong tuần này không chỉ là cơ hội để Tổng thống Trump hạ bệ đối thủ, mà còn phác họa tầm nhìn chiến lược riêng cho tương lai.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC), bà Ronna McDaniel cho biết: “Chỉ có một người duy nhất đồng cảm với người dân Mỹ mỗi ngày và thực sự đấu tranh vì họ suốt bốn năm qua đó là Tổng thống Donald Trump”.

Đồng thời, Hạ nghị sĩ Jim Jordan cho rằng ông Trump “luôn sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi của nước Mỹ” và quan tâm đến những người xung quanh, viện dẫn cách thức Tổng thống an ủi gia đình sau cái chết của cháu trai ông.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tong-thong-trump-hua-my-la-nuoc-dau-tien-dua-nu-phi-hanh-gia-len-mat-trang-262572.html