Ông Trump khen Triều Tiên duyệt binh không trưng tên lửa hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gửi lời cảm ơn nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vì không giới thiệu tên lửa hạt nhân trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh, ngày 9.9.

Duyệt binh kỉ niệm 70 quốc khánh Triều Tiên ngày 9.9 - Ảnh: Channel News Asia

Ông viết trên Twitter: “Triều Tiên vừa duyệt binh mừng 70 năm lập quốc mà không có màn phô bày tên lửa như thường lệ. Chủ đề là hòa bình và phát triển kinh tế. Giới chuyên gia tin rằng Triều Tiên làm vậy để Tổng thống Trump thấy được cam kết phi hạt nhân của họ”.

“Đây là một tuyên bố lớn và tích cực từ phía Triều Tiên. Cảm ơn nhà lãnh đạo Kim. Chúng ta sẽ chứng minh mọi người đều sai. Không gì sánh bằng một cuộc đối thoại tốt giữa hai người mến nhau. Tốt hơn nhiều so với trước khi tôi nhậm chức”, theo đoạn tweet.

Tổng thống Trump những ngày qua thể hiện thái độ lạc quan hơn về quan hệ Mỹ-Triều. Trước đó vào hôm 7.9, ông cho biết bản thân đang mong đợi một lá thư từ nhà lãnh đạo Kim.

Dòng tweet của Tổng thống Trump hoan nghênh duyệt binh không có tên lửa hạt nhân - Ảnh: Twitter

Kim-Trump từng trực tiếp gặp mặt tại Singapore vào tháng 6. Nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng cam kết cùng hợp tác hướng tới giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên “hoàn toàn, có thể kiểm chứng” theo yêu cầu của Washington.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán giữa hai nước sau đó không đạt được tiến bộ đáng kể vì lập trường khác biệt.

Ông Kim nói gì với đặc phái viên Trung Quốc?

Tham dự lễ duyệt binh 9.9 của Triều Tiên có Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư, người được cử sang với tư cách đại diện đặc biệt của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết ông Lật nhân chuyến thăm kêu gọi Triều Tiên và Mỹ thực hiện triệt để đồng thuận mà hai nước này đạt được tại thượng đỉnh Singapore nhằm hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân.

Đáp lời quan chức Trung Quốc, nhà lãnh đạo Kim khẳng định nước này đã có những động thái hướng đến giải trừ hạt nhân, và mong Mỹ có hành động “đáp lễ” tương xứng để vấn đề bán đảo Triều Tiên được giải quyết bằng ngoại giao.

“Tôi cũng muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của Trung Quốc”, ông Kim nói thêm.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia, SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-trump-khen-trieu-tien-duyet-binh-khong-trung-ten-lua-hat-nhan-96324.html