Ông Trump mạnh miệng sau thất thế trước Đảng Dân chủ

Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đóng cửa một phần Chính phủ lần thứ hai hoặc ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ngày 27/1, Quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đóng cửa một phần chính phủ lần 2, thậm chí là tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nếu Quốc hội nước này không hợp tác với ông trong việc xây dựng bức tường biên giới phía Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thua trước Đảng Dân chủ lần mở cửa Chính phủ tạm thời đến ngày 15/2.

Ông Mulvaney cho biết, Tổng thống Trump không muốn thấy các cơ quan liên bang phải đóng cửa một lần nữa cũng như không muốn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, ông Trump cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cả 2 tình huống này nếu cần thiết.

"Ông ấy thật lòng không muốn chính phủ phải đóng cửa. Ông ấy thật sự không muốn tuyên bố tình trạng khẩn cấp...

Tuy nhiên, cuối cùng thì sự cam kết lớn nhất của ông ấy là dành cho việc bảo vệ đất nước và ông ấy sẵn sàng thực hiện điều này dù không có sự ủng hộ của Hạ viện" - ông Mulvaney khẳng định.

Theo ông Mulvaney, Tổng thống Trump đã nhất trí mở cửa trở lại toàn bộ các cơ quan chính phủ trong vòng 3 tuần để cho phe Dân chủ có cơ hội đàm phán chứ không nhận ra rằng, Tổng thống Trump đã phải chấp nhận bàn thua trước nữ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Trước đó, hôm 25/1, Thượng viện và Hạ viện Mỹ cuối cùng đã nhất trí thông qua dự luật ngân sách để tạm thời chấm dứt việc đóng cửa, sau đó ông Trump đã ký dự luật này thành luật.

Thỏa thuận được tiến hành nhằm tài trợ cho các cơ quan liên bang cho đến ngày 15/2, và nó sẽ không bao gồm số tiền ông yêu cầu cho bức tường biên giới Mỹ- Mexico.

Sau khi Quốc hội kết thúc bỏ phiếu, ông Trump đã tweet rằng quyết định của ông là "không phải là nhân nhượng", nhưng là để "chăm lo cho hàng triệu người đang bị tổn thương nặng nề vì tình trạng đóng cửa".

Ông nói các nhân viên liên bang bị ảnh hưởng bởi tình trạng hỗn độn chính trị là "những người yêu nước đáng kinh ngạc" và sẽ được nhận tiền lương đầy đủ.

Phát biểu trước báo giới tại Vườn Hồng trong Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã cảnh báo ông chưa bỏ cuộc: "Nếu chúng ta không nhận được một thỏa thuận công bằng từ Quốc hội, chính phủ sẽ đóng cửa vào ngày 15 tháng 2 một lần nữa".

"Hoặc tôi sẽ sử dụng các quyền hạn của tôi theo luật pháp và hiến pháp Mỹ để giải quyết tình trạng khẩn cấp này" - Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Tuyên bố về thỏa thuận với Đảng Dân chủ về việc tạm thời mở cửa Chính phủ của Tổng thống Mỹ đã ghi nhận chiến thắng đầu tiên, mở màn nhiệm kỳ của nữ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Nếu đấu tiếp, ông Trump và Đảng Dân chủ chưa rõ thắng bại. Để ngỏ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp, ông Trump muốn dùng đòn phủ đầu trước bà Nancy Pelosi.

Thiệt hại các đợt đóng cửa chính phủ Mỹ. Đồ họa: USA Today

Các số liệu thống kê từ S&P Global Ratings cho thấy, kinh tế Mỹ thiệt hại tối thiểu 6 tỷ USD sau 35 ngày đóng cửa chính phủ.

Số tiền này đắt đỏ gấp gần 3 lần so với đợt đóng cửa chính phủ dưới thời Tổng thống Obama (2,6 tỷ USD) và thậm chí còn nhiều hơn 300 triệu USD so với mức ngân sách 5,7 tỷ USD mà Tổng thống Trump yêu cầu để xây dựng bức tường biên giới, vốn là nguyên nhân dẫn tới tình trạng chính phủ ngừng hoạt động từ 0h ngày 22/12/2018.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-manh-mieng-sau-that-the-truoc-dang-dan-chu-3373669/