Ông Trump nhượng bộ, chấp nhận lùi ngày đọc Thông điệp liên bang

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một thông báo được đưa ra cuối ngày 23/1 cho biết ông sẽ hoãn buổi đọc Thông điệp liên bang tới sau khi tình trạng Chính phủ phải đóng cửa 1 phần hiện nay chấm dứt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Reuters, trong thông báo về quyết định trên, ông Trump cũng đã chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vì đã rút lại lời mời ông tới đọc Thông điệp liên bang từng được bà đưa ra trước đó.

“Đó là đặc quyền của bà ấy. Tôi sẽ đọc Thông điệp liên bang khi việc đóng cửa Chính phủ chấm dứt. Tôi không tìm kiếm một địa điểm khác để đọc Thông điệp liên bang vì không có địa điểm nào có thể sánh được với Hạ viện về ý nghĩa lịch sử, truyền thống và tầm quan trọng. Tôi mong chờ sẽ đưa ra Thông điệp liên bang tuyệt vời trong tương lai gần!”, ông Trump nói.

Đọc Thông điệp liên bang là một hoạt động thường niên và quan trọng của Tổng thống Mỹ, là cơ hội để người đứng đầu chính phủ Mỹ phác thảo các chính sách của chính phủ trong năm tới.

Theo truyền thống, Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp liên bang tại phòng họp Hạ viện, trước khi Quốc hội Mỹ bắt đầu một phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện.

Năm nay, Tổng thống Mỹ dự kiến đọc Thông điệp liên bang ngày 29/1 tới. Tuy nhiên, hôm 16/1 vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã đề nghị ông Trump hoãn đọc Thông điệp liên bang với lý do Mật vụ Mỹ - đơn vị chịu trách nhiệm về an ninh trong khi ông Trump phát biểu – không được đảm bảo về mặt ngân sách hoạt động vì chính phủ đang phải đóng cửa một phần, do đó sẽ không đảm bảo an ninh cho sự kiện.

Đến ngày 23/1, bà Pelosi tiếp tục thông báo với ông Trump rằng Hạ viện Mỹ sẽ không thông qua nghị quyết cho phép ông tới đọc bản thông điệp liên bang cho đến khi Chính phủ được mở cửa trở lại.

Ngay sau đó, ông Trump và đảng Dân chủ đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích động thái của bà Pelosi.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/ong-trump-nhuong-bo-chap-nhan-lui-ngay-doc-thong-diep-lien-bang-436341.html