Ông Trump nói gì về sự hỗ trợ của Nga – Trung giữa đại dịch Covid-19?

Tổng thống Donald Trump cho biết, Nga và Trung Quốc đang vận chuyển nhiều loại hàng hóa bao gồm thiết bị y tế tới Mỹ để hỗ trợ cuộc chiến chống Covid-19.

“Trung Quốcđã gửi cho chúng tôi một vài thứ, điều đó thật tuyệt vời. Nga đã gửi cho chúng tôi những chuyến bay chở hàng vô cùng lớn mang theo nhiều thứ, thiết bị y tế và điều đó thật tốt”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 30/3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, trong tuyên bố, ông Trump không chỉ ra cụ thể những hàng hóa mà Nga và Trung Quốc đã gửi tới để giúp Mỹ đối phó với dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng.

Trước cuộc họp tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết các biện pháp nhằm ngăn chặn virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp trên toàn nước Mỹ có thể trở nên khắt khe hơn nữa, nhưng ông không có ý định ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc.

Theo số liệu tại Đại học Johns Hopkins, hơn 153.200 người Mỹ đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 2.800 người đã tử vong. Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số ca mắc Covid-19 và theo sau là Italy và Tây Ban Nha.

Cũng trong ngày 30/3, Lầu Năm Góc xác nhận binh sĩ đầu tiên trong quân đội Mỹ tử vong do mắc Covid-19.

Thông cáo từ Lầu Năm Góc nhấn mạnh, một binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại New Jersey đã qua đời vào ngày 28/3. Người này nhập viện điều trị kể từ ngày 21/3.

“Hôm nay là một ngày đau buồn đối với Bộ Quốc phòng khi chúng ta mất đi binh sĩ đầu tiên vì virus corona”, thông cáo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ong-trump-noi-gi-ve-su-ho-tro-cua-nga-trung-giua-dai-dich-covid19-post336665.info