Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp

Động thái này được thực hiện sau khi Ấn Độ và Trung Quốc đạt được sự nhất trí tại vòng đàm phán quân sự lần thứ 9 cấp Tư lệnh quân đoàn diễn ra hồi tháng trước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) ngày 10/2 cho biết, các đơn vị tiền tuyến của lực lượng vũ trang Ấn Độ và Trung Quốc tại bờ Nam và Bắc của hồ Pangong, ở khu vực đường Kiểm soát thực tế (LAC) phía Đông Ladakh đã bắt đầu tổ chức rút quân.

Ảnh: Nikkei Asia

Tuyên bố của ông Ngô Khiêm đưa ra sau khi Ấn Độ và Trung Quốc đạt được sự nhất trí tại vòng đàm phán quân sự lần thứ 9 cấp Tư lệnh quân đoàn diễn ra hồi tháng trước.

Trong khi đó, phía Ấn Độ hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức sau tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu các hoạt động gia tăng căng thẳng ở phía Đông Ladakh kể từ đầu tháng 5/2020. Hai bên đã tổ chức nhiều vòng đàm phán ở cấp quân sự lẫn ngoại giao để giảm leo thang và giải quyết tranh chấp. Vòng đàm phán gần nhất cấp Tư lệnh quân đoàn Ấn Độ-Trung Quốc đã diễn ra ở khu vực biên giới Moldo-Chushul vào ngày 24/1./.

Dũng Hoàng/VOV1 (biên dịch) Theo Wionews

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-va-trung-quoc-bat-dau-rut-quan-khoi-khu-vuc-bien-gioi-tranh-chap-836869.vov