Ông Trump thành tâm điểm của một làn sóng mới

Hàng loạt kết quả đáng thất vọng từ các ứng viên được ông Trump hậu thuẫn tại cuộc bầu cử giữa kỳ đang khiến ông phải nhận những lời chỉ trích trong đảng Cộng hòa.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã phải đối mặt với các cuộc công kích bất thường từ khắp đảng Cộng hòa vào hôm 9/11, sau chuỗi thất bại giữa nhiệm kỳ đối với các ứng cử viên mà ông đã lựa chọn và ủng hộ.

Theo New York Times, màn trình diễn này thể hiện sự suy yếu khi ông Trump chuẩn bị công bố chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ 3 vào tuần tới.

Các đồng minh bảo thủ đã chỉ trích ông Trump trên mạng xã hội và truyền hình cáp. Họ đặt câu hỏi liệu ông có nên tiếp tục làm lãnh đạo đảng hay không và chỉ ra thương hiệu chính trị “độc hại” của ông là vấn đề chung tạo nên 3 chu kỳ bầu cử mờ nhạt liên tiếp.

 Cựu Tổng thống Donald Trump tại bữa tiệc đêm bầu cử ở Mar-a-Lago, Florida. Ảnh: New York Times.

Cựu Tổng thống Donald Trump tại bữa tiệc đêm bầu cử ở Mar-a-Lago, Florida. Ảnh: New York Times.

Làn sóng đổ lỗi

Ông Trump được cho là nguyên nhân lớn dẫn đến kết quả không tốt của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, vì một số ứng cử viên mà ông ủng hộ trong các cuộc đua cạnh tranh đã bị đánh bại. Họ bao gồm ứng cử viên cho ghế Thượng viện và chức thống đốc ở Pennsylvania, Michigan, New York cùng Wisconsin.

“Các đảng viên Cộng hòa đang theo chân cựu Tổng thống Donald Trump rơi xuống vực", David Urban, cố vấn lâu năm của ông Trump, cho biết trong cuộc phỏng vấn.

Cựu đại diện Peter King, thành viên đảng Cộng hòa từ Long Island, người đã ủng hộ ông Trump trong một thời gian dài, cũng nói: “Tôi thực sự tin rằng ông ấy không nên là bộ mặt của đảng Cộng hòa nữa”.

Điệp khúc chỉ trích, xuất hiện trên Fox News và phương tiện truyền thông xã hội suốt cả ngày, cho thấy ông Trump đang ở thời điểm dễ bị tổn thương nhất về mặt chính trị kể từ sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Tuy nhiên, ông Trump đã xây dựng được lòng trung thành sâu sắc trong các cử tri đảng Cộng hòa. Vì vậy, các quan chức đảng cảnh báo rằng còn quá sớm để biết được liệu sự nghiệp chính trị của ông có bị ảnh hưởng lâu dài, ngoài loạt tiêu đề xấu gần đây hay không? Và liệu sẽ một đối thủ nào xuất hiện để thách thức cựu tổng thống Mỹ không?

Ông Trump đã xây dựng sự nghiệp từ những tranh cãi chính trị kéo dài và các trợ lý của ông nhấn mạnh rằng bất kỳ gợi ý nào về sự suy yếu đều là một trò lừa bịp của giới truyền thông.

“Tôi tự hào ủng hộ ông Donald Trump làm tổng thống vào năm 2024”, Đại diện Elise Stefanik, thành viên đảng Cộng hòa ở New York, cho biết. "Đã đến lúc các thành viên đảng Cộng hòa đoàn kết xung quanh đảng viên Cộng hòa được ưa thích nhất ở Mỹ".

Thượng nghị sĩ đắc cử JD Vance, thành viên đảng Cộng hòa từ Ohio, cho hay ông tin rằng ông Trump sẽ là người được đề cử nếu ông đứng ra tranh cử.

“Hàng năm, các phương tiện truyền thông đều viết ‘cáo phó chính trị’ cho ông Donald Trump. Nhưng hàng năm, chúng tôi đều được nhắc nhở rằng ông ấy vẫn là nhân vật được yêu thích nhất trong đảng”, ông nói.

Đại diện Jim Banks của Indiana cũng bày tỏ sự ủng hộ ông Trump - người đã “thay đổi đảng của chúng tôi”.

Ông Trump phải nhận nhiều lời chỉ trích sau kết quả đáng thất vọng từ các ứng viên được ông hậu thuẫn tại cuộc bầu cử giữa kỳ. Ảnh: Reuters.

Bất chấp những lời chỉ trích, ngoài bề mặt, ông Trump vẫn thể hiện sự hài lòng với kết quả và chỉ ra hàng chục chiến thắng của các ứng cử viên được ông tán thành trong những cuộc đua ít cạnh tranh hơn.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 9/11 với Fox News, ông đã nhắc đến ông Vance, người đã mang lại chiến thắng thuyết phục, và Herschel Walker, cựu ngôi sao bóng bầu dục, người sẽ đối mặt với Thượng nghị sĩ Raphael Warnock trong cuộc đua nước rút ở Georgia.

"Chúng tôi đã thành công rực rỡ. Tại sao kế hoạch lại phải thay đổi?", ông Trump cho biết khi được hỏi liệu ông có trì hoãn thông báo dự kiến vào tuần tới hay không.

Nhưng tại nhà riêng ở Florida, một màn đổ lỗi đã diễn ra. Những người bị ông Trump đổ lỗi, bao gồm Sean Hannity, người dẫn chương trình thuộc đảng bảo thủ và ông trùm sòng bạc Steve Wynn, vì họ đã ủng hộ Mehmet Oz, ứng cử viên Thượng viện Pennsylvania bị đánh bại.

Ông còn nhắc đến cả vợ mình, bà Melania, trong số những người mà ông phàn nàn rằng đã đưa ra những lời khuyên kém cỏi, theo một số nguồn tin.

"Ông Trump không thể tiếp tục"

Trong những thành viên đảng Cộng hòa từng sẵn sàng làm việc cho một chiến dịch tranh cử tổng thống khác của ông Trump, một số ít cho biết họ đang xem xét lại. Điều đó có thể là thách thức đối với cựu tổng thống Mỹ.

Kayleigh McEnany, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng của ông Trump, cho biết trên Fox News hôm 9/11 rằng sếp cũ của bà nên trì hoãn công bố kế hoạch, ít nhất là cho đến sau cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia.

“Ông ấy cần phải tạm dừng nó”, bà cho biết.

Tương tự, AP dẫn lời Jason Miller, cựu cố vấn của ông Trump, nói: “Tôi sẽ khuyên ông ấy nên dời việc thông báo kế hoạch 2024 cho đến sau cuộc đua bổ sung ở Georgia. Georgia cần phải trở thành tâm điểm của mọi đảng viên Cộng hòa trong cả nước ngay bây giờ”.

Cuộc đua vào Thượng viện ở bang Georgia đang là một trong 4 điểm nóng còn lại quyết định cán cân quyền lực của Thượng viện trong 2 năm tới.

Trước đó, trong nhiều tuần, ông Trump đã ra tín hiệu tái tranh cử vào năm 2024 sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhằm ngay lập tức tận dụng động lực đạt được từ “làn sóng đỏ" mà ông nhiều lần dự đoán.

Thế nhưng, kết quả cho thấy Cộng hòa hoạt động kém hơn nhiều so với dự kiến, mặc dù đảng vẫn sẽ nắm trong tay một hoặc cả hai viện của Quốc hội.

Những người ủng hộ Tudor Dixon - ứng cử viên được ông Trump hậu thuẫn nhưng đã để thua trong cuộc đua giành vị trí thống đốc Michigan. Ảnh: New York Times.

Người của ông Trump đã mất một số ghế trọng điểm, đặc biệt là ở Pennsylvania, nơi ứng viên Mehmet Oz thất bại trước đảng viên Dân chủ John Fetterman.

Hôm 9/11, ông Trump được cho là rất tức giận với ông Hannity - người mà cựu tổng thống thường quay sang xin lời khuyên chính trị và nằm trong nhóm thúc giục ông ủng hộ bác sĩ Oz.

Ứng viên được ông Trump hậu thuẫn cũng thua các cuộc đua thống đốc ở Pennsylvania, Michigan và Maryland, và một cuộc đua vào Thượng viện ở New Hampshire.

“Hầu hết ứng cử viên được ông Trump tán thành mà bạn thấy ở các bang cạnh tranh đều đã thua”, Chris Christie, cựu thống đốc New Jersey, cho biết trên chương trình Good Morning America. “Đó là một mất mát to lớn đối với ông Trump. Và, một lần nữa, nó cho thấy rằng bản năng chính trị của ông ấy không phải về đảng, không phải về đất nước, mà là về ông ấy”.

Ông King cho biết kết quả chỉ ra đã đến lúc đảng phải bước tiếp, đồng thời đổ lỗi cho ông Trump vì đã nhắm vào chính các đồng minh chính trị.

“Việc tự quảng cáo cho bản thân và các cuộc tấn công của ông ấy nhằm vào đảng viên Cộng hòa, bao gồm Ron DeSantis và Mitch McConnell, chịu trách nhiệm phần lớn cho việc không có làn sóng đỏ”, ông nói. "Chúng ta không thể cho phép sự trung thành mù quáng với Trump quyết định số phận của đảng".

Tờ New York Post, một trong những ấn phẩm yêu thích của cựu tổng thống Mỹ, đã dành trang bìa vào hôm 9/11 để đăng bức ảnh đêm bầu cử của Thống đốc Ron DeSantis - đối thủ trực tiếp với ông Trump nếu cả hai tranh giành tấm vé ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2024.

Tiêu đề của tờ báo ghi "DeFuture" mang hàm ý khen ngợi, chỉ bốn ngày sau khi ông Trump gọi ông DeSantis là "DeSanctimonious" (Ron cao đạo) tại một cuộc vận động.

Mike Cernovich, một blogger bảo thủ và người bảo vệ lâu năm của cựu Tổng thống Trump, cũng đã "chia tay" với đồng minh chính trị của mình vào hôm 9/11.

“Đất nước không quan tâm đến cuộc bầu cử năm 2020 nữa”, Cernovich viết. “Ông Trump, ôi thôi, không thể tiếp tục. Tạm biệt".

Đêm bầu cử Mỹ trong 60 giây: Cuộc đua gay cấn Bất ngờ, kịch tích và khó đoán là những từ mô tả cuộc bầu cử giữa kỳ cân sức tại Mỹ trong năm nay, khi vẫn chưa thể xác định cán cân tại quốc hội sẽ thuộc về đảng nào.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-trump-thanh-tam-diem-cua-mot-lan-song-moi-post1374137.html