Ông Trump thừa nhận COVID-19 ngày càng tồi tệ, thúc giục dân Mỹ đeo khẩu trang

Tổng thống Trump hôm 21/7 khuyến khích người dân đeo khẩu trang nếu họ không thể duy trì giãn cách xã hội trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Trong cuộc họp báo đầu tiền sau nhiều tháng tập trung chống dịch, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng dịch bệnh có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi tình hình tốt lên.

Từ đó, ông khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang như một cách để ngăn chặn sự lây lan của virus.

"Chúng tôi yêu cầu mọi người đeo khẩu trang khi không thể thực hiện giãn cách xã hội, hãy đeo khẩu trang. Dù bạn thích khẩu trang hay không, chúng vẫn có tác dụng. Chúng sẽ mang lại hiệu quả và chúng ta cần làm tất cả những gì có thể", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Vị Tổng thống Mỹ nói đã quen với khẩu trang và sẽ tự đeo một chiếc khi ở nơi đông người hoặc đi thang máy.

"Tôi sẵn lòng sử dụng nó. Bất cứ thứ gì có thể giúp ích đều là điều tốt", ông cho hay.

Ông cũng kêu gọi người trẻ tuổi tránh tới các quán bar đông người, nơi virus dễ dàng lây lan.

Nhà lãnh đạo Mỹ từng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh trong giai đoạn đầu và tập trung vào việc tái mở cửa nền kinh tế. Ông nhiều lần coi nhẹ việc đeo khẩu trang và cho rằng đó là việc làm không cần thiết.

Trong một lần tới thăm cơ sở y tế của quân đội, ông đeo khẩu trang nhưng tháo nó ra khi tiếp xúc với báo giới.

Trong bối cảnh nhiều bang đang mở cửa trở lại nền kinh tế, số ca mắc COVID-19 mới ở Mỹ tăng vọt, trong đó có các bang nắm giữ những lá phiếu quan trọng trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới như Florida, Texas và Arizona.

Tổng thống Trump đang cố gắng kiểm soát tình hình dịch bệnh ở các bang này trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 4 triệu ca bệnh và gần 145.000 người chết vì COVID-19.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-trump-thua-nhan-covid-19-ngay-cang-toi-te-thuc-giuc-dan-my-deo-khau-trang-ar559019.html