Ông Trump tin rằng OPEC+ sẽ giảm 20 triệu thùng/ngày

Chưa nâng được giá dầu, Tổng thống Mỹ tin rằng Nga và Saudi Arabia có thể dẫn tới một thỏa thuận cắt giảm sản lượng hơn nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Nga và Saudi Arabia có thể dẫn tới một thỏa thuận cắt giảm sản lượng nữa khiến lượng cung giảm 20 triệu thùng/ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ ngày 13/4 cho biết, các nước thành viên tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đối tác bên ngoài như Nga hiện đang tìm cách cắt giảm sản lượng dầu nhiều thêm. Sản lượng dự tính cắt giảm là khoảng 20 triệu thùng/ngày.

Tổng thống Trump viết trên Twitter: "Liên quan đến các cuộc đàm phán, nói một cách nhẹ nhàng, con số mà OPEC + đang tìm cách cắt giảm là 20 triệu thùng/ngày, chứ không phải 10 triệu như thường được báo cáo".

Sau cuộc họp khẩn dẫn tới quyết định của Mexico, thúc đẩy thỏa thuận cắt giảm OPEC + là 9,7 triệu thùng/ngày, các quốc gia bên ngoài cơ chế này đã cố gắng gửi đi tín hiệu tích cực rằng họ sẽ tham gia vào thỏa thuận cắt giảm phù hợp.

Một số quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, Na Uy và Brazil, cho biết họ cũng sẽ cắt giảm sản xuất, phần lớn là do sự sụp đổ của giá dầu

Trước các động thái này, Bộ trưởng Năng lượng Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết các quốc gia trong nhóm G20 đã cam kết cắt giảm khoảng 3,7 triệu thùng/ngày và lượng mua dự trữ chiến lược sẽ đạt khoảng 200 triệu thùng trong vài tháng tới, giúp giảm tổng lượng dầu trên thị trường 19,5 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Canada Seamus O'Regan nhấn mạnh: "Đây là điều tốt lành. Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ thông tin nào mang lại sự ổn định cho thị trường dầu mỏ toàn cầu. Chính quyền liên bang quan ngại sâu sắc về giá dầu bấp bênh. Canada quyết tâm đạt được sự ổn định về kinh tế và giá cả". Canada là nhà sản xuất dầu lớn thứ 4 thế giới, khai thác khoảng 4,9 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 2/2020.

Chưa rõ Mỹ sẽ tham gia thỏa thuận theo cơ chế OPEC + như thế nào. Ông Trump từng tuyên bố giá dầu thấp mang lợi cho nước Mỹ song thực tế đã bắt đầu phải hành động để cứu các nhà khai thác dầu đá phiến trước nguy cơ phá sản. Các nỗ lực con thoi với Nga và Saudi Arabia cuối cùng đã khiến Mỹ buộc lòng thúc đẩy thỏa thuận cắt giảm sản lượng đá phiến.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-trump-tin-rang-opec-se-giam-20-trieu-thungngay-3400325/