Ông Trump tính điều vệ binh quốc gia tới biên giới Mỹ-Mexico

Nhà Trắng ngày 3.4 cho biết sự điều động lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ là một phần trong chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết vấn đề biên giới Mỹ-Mexico.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Tổng thống Trump gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions cùng nhiều quan chức khác để bàn về các vấn đề biên giới. Nhà Trắng không cho biết thông tin chi tiết về chiến lược của Tổng thống Mỹ.

Vệ binh quốc gia (National Guard) là một trong những lực lượng dự bị của quân đội Mỹ, trong những năm gần đây được giao thực hiện công tác giám sát và thu thập tin tức tại biên giới, nhưng không trực tiếp thực thi pháp luật.

Tổng thống Trump đã tuyên bố với giới truyền thông về ý định đưa quân đội ra canh gác biên giới của mình. Ông cho biết: “Cho đến khi có được một bức tường và năng lực an ninh phù hợp, chúng tôi sẽ bảo vệ biên giới bằng quân đội”.

Nhà lãnh đạo chính quyền Washington hiện rất bực bội khi có thông tin đang có 1.200 người khu vực Trung Mỹ, chủ yếu là Honduras, đi qua Mexico với ý định vượt biên vào Mỹ.

Tổng thống Trump ngày 1.4 đã yêu cầu Mexico phải chặn đoàn người này hoặc đối mặt với nguy cơ Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) bị hủy bỏ. Cùng với tuyên bố này, ông còn cho đăng một loạt những dòng tweet thể hiện sự bất bình.

Tổng thống Trump yêu cầu Mexico chặn đoàn người Trung Mỹ - Ảnh: Twitter

Trả lời phỏng vấn của đài CNN, Đại sứ Mexico tại Mỹ Gerónimo Gutíerrez ngày 3.4 khẳng định chính quyền nước này không hoan nghênh ý định đưa quân đội ra canh gác biên giới, sẽ tìm hiểu rõ về kế hoạch này của Washington.

Để hiện thực hóa cam kết xây bức tường biên giới để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy và nhập cư trái phép đưa ra khi tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump yêu cầu được cấp 25 tỉ USD. Tuy nhiên trong gói chi tiêu ngân sách 1.300 tỉ USD, Quốc hội Mỹ chỉ cấp 1,6 tỉ USD.

Tổng thống Mỹ muốn dùng ngân sách quốc phòng để xây bức tường biên giới. Ông đã trao đổi ý tưởng này với Bộ trưởng Mattis. Luật pháp Mỹ nghiêm cấm điều động quân đội và những lực lượng trực thuộc chính cho nhiệm vụ thực thi pháp luật dân sự trên lãnh thổ đất nước, trừ phi được Quốc hội cho phép.

Tuy nhiên, quân đội có thể đóng vai trò hỗ trợ. Dưới thời hai cựu Tổng thống George W.Bush và Barack Obama, Vệ binh quốc gia Mỹ được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin tình báo, hỗ trợ giám sát cho các nhân viên tuần tra biên giới.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNN)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-trump-tinh-dieu-ve-binh-quoc-gia-toi-bien-gioi-my-mexico-85333.html