Ông Trump ủng hộ Brexit 'cứng'

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, nước Anh nên từ chối trả 45 tỉ euro và sẵn sàng từ bỏ đàm phán nếu phía Liên minh châu Âu (EU) không nhượng bộ.

Tổng thống Mỹ chuẩn bị sang thăm Anh - Ảnh: Daily Express

Tổng thống Trump đưa ra những ý kiến trên khi trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times trước thềm chuyến công du đảo quốc sương mù. Lúc chuyến thăm của ông kết thúc thì Thủ tướng Anh Theresa May sẽ chính thức từ chức.

Ông Trump cho rằng người kế nhiệm bà May nên theo đuổi Brexit “cứng” - ra đi không thỏa thuận - trong trường hợp đến hạn chót tháng 10 mà chẳng thể thuyết phục EU nhượng bộ thêm.

“Nếu bạn không đạt được một thỏa thuận công bằng, hãy từ bỏ đàm phán”, Tổng thống Trump phát biểu.

Hiện cuộc đua thay thế bà May đã thu hút đến 13 ứng viên. Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó lên tiếng đánh giá cựu Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ là Thủ tướng tốt.

Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson được ông Trump đánh giá sẽ là Thủ tướng Anh tốt - Ảnh: ABC News

Tổng thống Trump khi trả lời phỏng vấn còn gợi ý để thủ lĩnh đảng Brexit Nigel Farage tham gia đàm phán với EU. Ông Farage chủ trương rời khỏi không thỏa thuận, đảng Brexit vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tại Anh.

Nói về thỏa thuận Brexit hiện tại, Tổng thống Trump nhận xét 45 tỉ euro (50 tỉ USD) là số tiền quá lớn mà ông quyết không trả.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng hối thúc Brexit sớm hoàn thành trong năm nay, để Mỹ - Anh có thể tập trung chốt thỏa thuận thương mại song phương.

Tại Anh lúc này đã xuất hiện lo ngại về việc đảo quốc sương mù chấp nhận những tiêu chuẩn nông nghiệp của Mỹ và khả năng mở cửa hệ thống y tế vốn do nhà nước tài trợ cho doanh nghiệp Mỹ. Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson khẳng định nên cho hàng Mỹ vào thị trường nước này để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Sun)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-trump-ung-ho-brexit-cung-114383.html