Ông Trump và bài toán 'mối quan hệ với Nga'

Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ tuyên bố sẽ triệu tập phiên dịch viên làm nhiệm vụ trong cuộc họp kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Hamburg, Đức năm 2017 để điều trần về nội dung cuộc thảo luận bí mật này.

Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ tuyên bố sẽ triệu tập phiên dịch viên làm nhiệm vụ trong cuộc họp kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Hamburg, Đức năm 2017 để điều trần về nội dung cuộc thảo luận bí mật này.

Tổng thống Donald Trump ngày 15-1 (giờ địa phương) đã bất ngờ lại lên tiếng mạnh mẽ về mối quan hệ với Nga, sau một ngày chịu đầy sức ép từ đảng Dân chủ và Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trước hàng loạt thông tin mới gây tranh cãi về vấn đề này.

Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ cho biết sẽ triệu tập bà Marina Gross (bên trái), phiên dịch viên làm nhiệm vụ trong cuộc họp kín giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Hamburg, Đức năm 2017. Ảnh: AFP

Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ cho biết sẽ triệu tập bà Marina Gross (bên trái), phiên dịch viên làm nhiệm vụ trong cuộc họp kín giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Hamburg, Đức năm 2017. Ảnh: AFP

“Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga”

Tổng thống Trump đã dành phần lớn thời gian cuối tuần qua để ra đòn tấn công nhằm vào phe Dân chủ trong vấn đề này trên Twitter.

Phát biểu tại Nhà Trắng trước khi lên đường thăm thành phố New Orleans, Tổng thống Trump phủ nhận thông tin của báo Washington Post, trong đó cho rằng, ông đã tịch thu những ghi chép của người phiên dịch và che giấu một số chi tiết về các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga và không biết gì về những ghi chép của người phiên dịch”, Tổng thống Trump khẳng định. Ông khẳng định mình cứng rắn với Nga hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào và việc ông nhắm mục tiêu vào giới chức FBI là vì cơ quan này đã không điều tra đối thủ của ông, bà Hillary Clinton vào năm 2016. Đây là lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng phủ nhận trực tiếp về những cáo buộc về mối liên hệ với Nga, sau khi truyền thông đưa tin rằng, FBI hồi năm 2017 mở cuộc điều tra phản gián về việc liệu ông có làm việc cho nước Nga hay không.

Và khi nói về thông tin FBI mở cuộc điều tra liệu ông có phải là đặc vụ của Nga hay không, Tổng thống Trump phẫn nộ bác bỏ và gọi toàn bộ cuộc điều tra về khả năng thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông và Nga là “một trò lừa bịp lớn”.

Vì sao FBI điều tra ông Trump?

Tuyên bố mạnh mẽ lần này của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi báo New York Times đưa tin về việc FBI đang điều tra về khả năng nhà lãnh đạo Mỹ bí mật làm việc cho Nga. Theo nguồn tin, các quan chức thực thi luật pháp Mỹ bắt đầu lo ngại về cách hành xử của Tổng thống Trump trong thời gian gần đây sau khi ông cách chức giám đốc FBI James Comey đến nỗi họ đã bắt đầu điều tra liệu chủ nhân Nhà Trắng có đang làm việc cho Nga chống lại các lợi ích của Mỹ hay không.

New York Times đưa ra thông tin trên viện dẫn các cựu quan chức thực thi luật pháp và các nguồn tin bí mật khác. Cuộc điều tra buộc các nhà điều tra phản gián phải đánh giá xem Tổng thống Trump có phải là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia Mỹ hay không, cũng như tìm cách xác định liệu chủ nhân Nhà Trắng có đang cố tình làm việc cho Nga hoặc vô tình bị Moscow tác động hay không. Theo nguồn tin này, các mật vụ FBI và một số quan chức cấp cao bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của Tổng thống Trump với Nga trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, nhưng không điều tra vào thời điểm đó do họ không chắc chắn về cách thức tiếp cận một cuộc điều tra nhạy cảm và quan trọng như vậy.

Tuy nhiên, cách hành xử của Tổng thống Trump trong thời gian gần đây quanh vụ cách chức ông Comey hồi tháng 5-2017, đặc biệt là 2 vụ dường như có liên quan việc loại bỏ vị cựu Giám đốc FBI này trong cuộc điều tra về Nga, trở thành cơ sở khiến bộ phận phản gián tiến hành cuộc điều tra này. Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ tuyên bố sẽ triệu tập phiên dịch viên làm nhiệm vụ trong cuộc họp kín giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Putin tại Hamburg, Đức năm 2017 để điều trần về nội dung cuộc thảo luận bí mật này. Tại cuộc họp này, ông Trump đã không cho phép quan chức nội các hay trợ lý nào tham gia.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_201157_ong-trump-va-bai-toan-moi-quan-he-voi-nga-.aspx