Ông Trump và đảng Dân chủ bước vào 'cuộc chiến' về tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phủ quyết nếu dự thảo nghị quyết ngăn chặn tuyên bố của ông do đảng Dân chủ đệ trình được Quốc hội Mỹ thông qua.

Nguyên mẫu cho bức tường mà ông Trump muốn xây dựng ở biên giới với Mexico.

Nguyên mẫu cho bức tường mà ông Trump muốn xây dựng ở biên giới với Mexico.

Theo Reuters, ngày 22/2, các hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ đã đệ trình dự thảo nghị quyết ngăn chặn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Đây là động thái đầu tiên của đảng Dân chủ nhằm ngăn chặn khả năng ông Trump có thể lấy tiền ngân sách dành cho các hoạt động khác đã được Quốc hội thông qua trước đó để xây dựng bức tường biên giới.

Khoảng 226 nghị sỹ đã đồng bảo trợ dự thảo nghị quyết do nghị sỹ Đảng Dân chủ Joaquin Castro của bang Texas soạn thảo.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết, dự thảo nghị quyết này sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ vào ngày 26/2 tới.

Bà Pelosi cũng tin tưởng rằng dự thảo nghị quyết sẽ được Hạ viện hiện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua.

Trong trường hợp này, dự thảo sẽ được chuyển tới Thượng viện đang do đảng Cộng hòa chiếm đa số xem xét bỏ phiếu.

Tuy một số nghị sỹ của đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích động thái ban bố tình trạng khẩn cấp của ông Trump nhưng việc dự thảo được thông qua tại Thượng viện cũng không hề dễ dàng.

Ngay cả khi lưỡng viện trong Quốc hội Mỹ đã thông qua nghị quyết chung chấm dứt tình trạng khẩn cấp, ông Trump vẫn có thể sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ nó.

Đến lúc này, theo luật pháp của Mỹ, quyền phủ quyết của Tổng thống sẽ chỉ bị vô hiệu nếu Quốc hội lưỡng viện thông qua một nghị quyết chung vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống với đa số tuyệt đối, tức trên 2/3 số phiếu ủng hộ.

Đây được cho là khả năng khó xảy ra trong bối cảnh 2 đảng lớn của Mỹ đang chia nhau nắm quyền kiểm soát 2 viện như hiện nay.

Trong phát biểu ngày 22/2, ông Trump cũng đã tuyên bố trong bất cứ trường hợp nào, ông sẽ phủ quyết nghị quyết nếu nó được thông qua và gửi tới bàn làm việc của ông.

“Về bức tường? Liệu có phủ quyết không? 100%. 100% và tôi không nghĩ rằng nó có thể sống sót đến khi tôi phủ quyết. Chúng ta có quá nhiều người thông minh muốn có an ninh biên giới. Vì vậy, tôi không thể tưởng tượng rằng nó có thể sống sót đến khi phủ quyết”, ông Trump tuyên bố về dự thảo nghị quyết của các nghị sỹ đảng Dân chủ.

Theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội quyết định chi tiền của người nộp thuế như thế nào. Tuy nhiên Tổng thống có thể phủ quyết các dự luật chi tiêu.

Các động thái trên diễn ra sau khi ông Trump hôm 15/2 vừa qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi Quốc hội từ chối cấp 5,7 tỉ USD cho việc xây tường như yêu cầu của ông.

Có thông tin cho biết lãnh đạo đảng Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer cũng đang có dự định công bố một dự thảo nghị quyết tương tự như dự thảo nghị quyết vừa được đệ trình.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/ong-trump-va-dang-dan-chu-buoc-vao-cuoc-chien-ve-tinh-trang-khan-cap-quoc-gia-440036.html