Ông Trump và 'thỏa thuận' béo bở với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự thích bán vũ khí công nghệ cao cho các nước Trung Đông giàu dầu mỏ. Không chỉ vậy, ông còn chứng tỏ mình là một người bán hàng giỏi. Liệu thực tế có đúng như vậy?

Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự thích bán vũ khí công nghệ cao cho các nước Trung Đông giàu dầu mỏ. Không chỉ vậy, ông còn chứng tỏ mình là một người bán hàng giỏi. Liệu thực tế có đúng như vậy?

Ông Trump đã đe dọa “xóa sổ” Iran và liên tục yêu cầu quốc gia Hồi giáo này cư xử như một quốc gia bình thường. Tuy nhiên, Iran hành xử theo cách mạnh mẽ hơn vì một lý do rất đơn giản: sống sót. Iran phản ứng gay gắt đối với một cuộc răn đe từ Mỹ và nhiều nước khác. Nói tóm lại, người Iran sẽ không chỉ đơn giản là thay đổi hành vi của họ mà không đảm bảo một cách khác để tự vệ.

Ông Trump hiểu điều đó và đang nhắm vào quân đội không quá mạnh mẽ của Iran. Những yêu cầu khắt khe của chính quyền ông Trump đưa ra một cơ hội kinh doanh thú vị - và có khả năng sinh lợi cao: bán các hệ thống vũ khí của Mỹ cho người mua ở Trung Đông. Mặc dù có vẻ như vô cùng xa vời trong bầu không khí đối đầu và thù địch hiện nay, một thỏa thuận ông Trump với Iran có thể trở thành sự thật trong tương lai gần. Và tất nhiên, đổi lại Iran tất nhiên sẽ được nhiều hơn. Trong kịch bản này, Tổng thống Trump đạt được các mục tiêu cao cả mà ông đã đặt ra cho Iran trong khi đồng thời đảm bảo “cơn gió mới” cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ và thúc đẩy sự ổn định hơn ở Trung Đông. Đó có thể coi là một kết cục “đôi bên cùng có lợi”.

Tất nhiên, một thỏa thuận đầy tham vọng như vậy sẽ gặp phải những trở ngại to lớn. Đối với những phe phái bảo thủ và cứng rắn (ở cả hai quốc gia), cơ hội thành công là con số không. Nhưng thực tế là Tổng thống Trump dường như đã điều hướng con đường này với một số thành công. Một chính phủ ôn hòa hiện đang nắm quyền ở Iran. Hơn nữa, để Tehran mua vũ khí của Mỹ, lệnh trừng phạt của chính quyền Trump đối với ngành dầu mỏ Iran sẽ phải được dỡ bỏ, đầu tư của phương Tây vào quốc gia Hồi giáo phải mở rộng đáng kể và tất nhiên giá bán cũng giảm cho Tehran. Cuối cùng, một Iran được vũ trang bằng vũ khí Mỹ (hoặc phương Tây) sẽ cải thiện đáng kể hiện trạng.

Nhưng có lẽ, điều trước tiên Mỹ cần làm là bỏ ý định vận động các đối tác quốc tế để cùng tham gia một liên minh an ninh hàng hải tại Vùng Vịnh. Tehran đã cảnh báo hậu quả từ việc các nước tham gia liên minh của Mỹ tại Vùng Vịnh và tất nhiên họ sẽ không để yên.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_210828_ong-trump-va-thoa-thuan-beo-bo-voi-iran.aspx