Ông Trương Quốc Lâm làm Bí thư Quận ủy Quận 11

Ông Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM vừa được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 11.

Chiều 2/6, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định ông Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 11.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2020.

Ông Trương Quốc Lâm sinh năm 1975 quê ở tỉnh Long An, có trình độ Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, đánh giá cao năng lực công tác của ông Trương Quốc Lâm, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết ông Trương Quốc Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác, từng là cán bộ Đoàn và làm Bí thư Đảng ủy một phường ở quận Bình Thạnh, sau đó chuyển công tác đến Ban Dân vận Thành ủy.

Từ kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều vị trí công tác, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định điều động, chỉ định ông Trương Quốc Lâm về làm Bí thư Quận ủy quận 11.

Bà Nguyễn Thị Lệ mong muốn ông Trương Quốc Lâm sớm hòa nhập vào môi trường làm việc mới, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 sớm nắm bắt tình hình nhân dân trong quận, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tiếp tục phát huy vai trò của mình, chuẩn bị thật tốt nội dung và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ quận sắp tới.

Bà Lệ cũng đề nghị tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 tiếp tục đồng hành, chung tay chung sức cùng tân Bí thư quận thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy quận 11 làm Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM từ ngày 1/6 đến lúc nghỉ hưu.

Ông Trương Quốc Lâm (thứ 2 từ trái sang) và ông Ngô Văn Luận (thứ 3 từ trái sang) nhận quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Ông Trương Quốc Lâm (thứ 2 từ trái sang) và ông Ngô Văn Luận (thứ 3 từ trái sang) nhận quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Ông Ngô Văn Luận sinh năm 1962 tại Quảng Ninh, có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi làm Bí thư Quận ủy quận 11, ông Ngô Văn Luận từng giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận 11; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ghi nhận ông Ngô Văn Luận có quá trình công tác, tham gia sự nghiệp cách mạng từ rất sớm và có gần 39 năm gắn bó với quận 11, nhất là có thời gian gắn bó lâu dài với công tác Đảng, công tác Tuyên giáo. Khi còn là Bí thư Quận ủy quận 11, ông Ngô Văn Luận luôn chủ động, sáng tạo, phát huy hết trách nhiệm của mình để xây dựng và phát triển quận 11.

Bà Nguyễn Thị Lệ tin tưởng với tinh thần làm việc nhiệt huyết, khi giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, ông Ngô Văn Luận sẽ phát huy được vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Văn Luận cảm ơn Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đã tạo điều kiện để ông được công tác tại Ban Dân vận Thành ủy.

Ông Luận mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo và tập thể Ban Dân vận Thành ủy sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ giúp cá nhân ông sớm nắm bắt công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ong-truong-quoc-lam-lam-bi-thu-quan-uy-quan-11-1667371.tpo