Ông Viên Hồng Tiến giữ chức Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc
Ngày 17/7, tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tham dự buổi lễ có ông Hồ Thanh Sơn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; Cao Tiến Dũng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy.
Đại hội đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Xuân Lộc có những bước phát triển mới. Đến năm 2025, Xuân Lộc sẽ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn hiện đại.
Tại buổi lễ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Lộc khóa VII gồm 36 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 7 đồng chí và Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Lộc tham dự Đại hội gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đã ra mắt nhận nhiệm vụ.
Trước đó, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ I, ông Viên Hồng Tiến - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy; các ông Nguyễn Đức Hóa, bà Nguyễn Thị Cát Tiên được bầu làm Phó bí thư Huyện ủy, ông Lâm Hữu Tú được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Tại đại hội, ông Viên Hồng Tiến, tân Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc phát biểu bế mạc: Thành công của Đại hội đại biểu huyện Xuân Lộc lần thứ VII là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của nhân dân. Đây là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
Ngoài ra, ông Tiến cho rằng, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là hết sức nặng nề, chặng đường phía trước có những thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức.
Đồng thời, ông Viên Hồng Tiến thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII kêu gọi: “Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội. Tập trung sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy các tiềm năng, lợi thế với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra”.