Ông Vladimir Putin gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, nhấn mạnh 'quan hệ mẫu mực' Nga-Trung

Từ thám hiểm không gian tới các dự án nguyên tử hòa bình và những dự án hàng tỷ USD, Nga - Trung cho thấy 'mối quan hệ ngoại giao mẫu mực', như Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trong cuộc gặp ở Bắc Kinh.

Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Ông Vladimir Putin đến Trung Quốc hôm 8.6, dự kiến lưu lại tới 10.6 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Trước đó, hai bên cho thấy sự thống nhất về một số vấn đề. Mátxcơva và Bắc Kinh từ lâu đã mở rộng hợp tác kinh tế và đang thúc đẩy tăng cường thương mại.

Hai quốc gia láng giềng ký một số thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận về các dự án không gian chung. Công nghệ hạt nhân của Nga sẽ hỗ trợ các chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc.

Mátxcơva cũng đồng ý xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới, cũng như xây dựng các đơn vị mới cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan trên lãnh thổ Trung Quốc. Theo CEO Rosatom Alexey Likhachev và Nur Bekri - người đứng đầu Cơ quan quản lý năng lượng quốc gia Trung Quốc, “đây là gói thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử hợp tác hạt nhân Nga-Trung”.

Trước chuyến thăm Bắc Kinh, lãnh đạo Nga nói rằng, Trung Quốc là đối tác thương mại nước ngoài số một của Nga.

Sức ép từ phương Tây và mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ - Trung Quốc đang từng bước giúp Mátxcơva và Bắc Kinh hình thành mối quan hệ chặt chẽ hơn. Hai bên cam kết ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế quan trọng.

Theo ông Putin, quan hệ đối tác Trung-Nga là một ví dụ về quan hệ giữa các nhà nước hiện đại. "Quan hệ của chúng ta là yếu tố quan trọng để duy trì sự cân bằng và ổn định trên thế giới", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Hai bên có quan điểm tương đồng về việc giảm bớt căng thẳng ở các điểm nóng trên thế giới, đặc biệt là Triều Tiên. "Nga và Trung Quốc quan tâm đến việc thiết lập hòa bình và ổn định trên bán đảo và Đông Bắc Á nói chung", ông nói. Tiến trình đàm phán liên Triều gần đây vừa bắt đầu, sẽ phù hợp với lộ trình giải quyết của Nga-Trung Quốc, ông Vladimir Putin nói.

Mátxcơva và Bắc Kinh đang ngày càng tiến gần hơn về hợp tác quân sự, trong đó có tiến hành các cuộc tập trận. Vào tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa - người dẫn đầu phái đoàn thăm Nga - tuyên bố, "phía Trung Quốc đến để cho người Mỹ biết về mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang Nga và Trung Quốc".

Mối quan hệ cá nhân giữa ông Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình cũng được đánh giá là tốt. Tổng thống Nga từng kỷ niệm sinh nhật cùng với lãnh đạo Trung Quốc năm 2013. Ông Tập Cận Bình là "một nhà phân tích sắc sảo và thật hứng thú khi thảo luận về vấn đề quốc tế, vấn đề kinh tế nổi bật với ông ấy”, nhà lãnh đạo Nga nói và cho rằng cả hai có nhiều điểm tương đồng trong cách tiếp cận đối với việc lãnh đạo đất nước.

Hạ Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-vladimir-putin-gap-chu-tich-tap-can-binh-nhan-manh-quan-he-mau-muc-nga-trung-611932.ldo