Ông Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà cho gia đình chính sách ở Đồng Nai

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 21/1, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai cùng với Tổ đại biểu số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ông Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với các gia đình chính sách huyện Nhơn Trạch.

Ông Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với các gia đình chính sách huyện Nhơn Trạch.

Cụ thể, tham dự với đoàn có ông Trần Văn Vĩnh - Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Thái Bảo - Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Xuân Thống - Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Mạnh Trung - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP HCM và bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

Trong dịp này, ông Võ Văn Thưởng, cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiến hành trao 60 phần quà, mỗi phần trị giá ba triệu đồng, cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Long Thành và TP Biên Hòa.

Ông Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình chính sách một mùa xuân mới đầy tươi vui và ấm áp, và mong muốn năm 2020 đời sống của các gia đình chính sách và nhân dân địa phương ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, Đồng Nai là một trong nhưng địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế của cả nước, nhưng vẫn còn một số gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách.

Tổ đại biểu số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cũng bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ các gia đình chính sách của các huyện, thành phố. Đoàn mong muốn bước sang năm mới, đời sống của các gia đình và nhân dân toàn huyện sẽ ngày một tốt đẹp hơn.

Trọng Duy – Đức Nghĩa

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-vo-van-thuong-tham-tang-qua-cho-gia-dinh-chinh-sach-o-dong-nai-d115599.html