Ông Võ Văn Thưởng: 'Xử lý tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm'

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, những vụ việc tham nhũng, tiêu cực sẽ được xử lý theo quan điểm khách quan, không có ngoại lệ, không có vùng cấm...

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trả lời ý kiến của cử tri huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

Ngày 13/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri Huyện Hòa Vang trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Bá Hội – cử tri xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) cho rằng, vụ án Công ty Việt Á và một số bệnh viện lợi dụng chủ trương xã hội hóa trang thiết bị y tế, nâng khống giá để thu tiền bệnh nhân là tội ác.

“Đó như một “gáo nước lạnh” dội vào niềm tin của nhân dân. Tôi kiến nghị Đảng và Nhà nước cần có những biện pháp giải quyết nghiêm các trường hợp vi phạm để người dân được yên tâm”, cử tri Hội kiến nghị.

Cử tri huyện Hòa Vang nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho hay sau Đại hội 13, việc đấu tranh phòng chống tham nhũng được mở rộng vấn đề ra gồm đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Đảng rất kiên trì chỉ đạo vấn đề này.

“Nhất quán quan điểm này, gần đây tại hội nghị Trung Ương 5 vừa bế mạc, Bộ Chính trị đã xin ý kiến Trung Ương quyết định chủ trương quan trọng là sẽ thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực để góp sức cùng Trung ương. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực để giải quyết những vấn đề ở trên địa bàn, đồng bộ từ trên xuống dưới", ông Thưởng nói.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực hoạt động rất tích cực, hiệu quả. Qua đánh giá, thấy rằng tham nhũng từng bước thuyên giảm. Nhưng Ban chỉ đạo Trung ương thường làm những vụ lớn mà tham nhũng tiêu cực lại diễn ra ở nhiều cấp...

Thường trực Ban Bí thư cho hay, hiện đã có chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trung ương đã giao Bộ Chính trị chỉ đạo các tỉnh thành lập. Ban Bí thư sẽ quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, trong thời gian qua, các ngành chức năng đã giải quyết được nhiều vụ án được dư luận quan tâm. Đó là những vụ án có sự cấu kết giữa doanh nghiệp với cán bộ hư hỏng trong bộ máy ở các cấp, từ cơ sở đến Trung ương có những người lợi dụng sự quản lý chưa tốt để cấu kết với nhau rồi vi phạm pháp luật.

“Đó là những vụ thách thức dư luận, thách thức chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ví dụ như, khi Đảng ta kêu gọi chống dịch như chống giặc. Mọi người dân, từ em bé đến cụ già góp sức chống dịch thì chỗ này, chỗ khác móc nối với nhau nâng giá, hưởng hoa hồng rất cao như vụ Việt Á.

Hay khi đồng bào ở nước ngoài muốn về nước thì các cơ quan móc nối nhau thu nhận tiền của người dân, nâng giá để đưa người về nước. Trong đó có nhiều học sinh, sinh viên, người cao tuổi phải bỏ thêm tiền. Những vụ đó không chỉ thách thức đường lối chủ trương, thách thức dư luận xã hội động chạm đến những tình cảm rất thiêng liêng của người Việt chúng ta. Những vụ đó kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ông Thưởng cũng khẳng định, những vụ việc tham nhũng, tiêu cực sẽ được xử lý theo quan điểm khách quan, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, phát hiện đến đâu xử lý đến đó. Không chờ điều tra xong mới xử lý, bởi vì điều tra xong tổng thể sẽ lâu nên chỗ nào đã rõ rồi thì xử lý ở chỗ đó.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ong-vo-van-thuong-xu-ly-tham-nhung-khong-co-ngoai-le-khong-co-vung-cam-kDfHWzXnR.html