'Ông vua danh hiệu' Dani Alves gây 'sốt' khi đăng tin tìm việc trên mạng xã hội

Hậu vệ 36 tuổi Dani Alves hiện đang thất nghiệp sau khi hết hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain (PSG) vào cuối mùa giải vừa qua.

Hậu vệ 36 tuổi Dani Alves hiện đang thất nghiệp sau khi hết hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain (PSG) vào cuối mùa giải vừa qua.

Kể từ khi sau chia tay PSG hồi cuối tháng 5, hậu vệ 36 tuổi Dani Alves vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Và khi mùa giải mới 2019-2020 ngày một cần kề, Dani Alves đã phải nhờ đến mạng xã hội.

"Tôi đang tìm việc mới nhưng không biết là phải nộp hồ sơ vào đâu cho phù hợp? Đội bóng nào có thời gian đọc hồ sơ của tôi thì hãy gọi ngay cho tôi nhé!", hậu vệ người Brazil viết trên trang cá nhân Instagram.

Bài viết hài hước của Alves trên mạng xã hội sớm nhận được hơn một triệu lượt thích của người hâm mộ. Nguyên nhân bởi Alves vẫn đang chơi rất hay và không thiếu đội bóng trải thảm mời anh về.

Mới đây, sau khi vô địch Copa America, Alves cũng nói đùa rằng anh sẽ làm việc cho tờ Marca của Tây Ban Nha. "Tôi hiện lắng nghe mọi lời đề nghị. Nếu Marca muốn, tôi sẽ không từ chối", hậu vệ này nói.

Sự nghiệp của Alves là điều đáng mơ ước với nhiều cầu thủ.Trong 19 năm thi đấu đỉnh cao, Alves đã ra sân 893 trận, ghi 63 bàn (tính cả trong màu áo tuyển Brazil) và chinh phục 40 danh hiệu lớn nhỏ.

Dani Alves và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Copa America 2019. Ảnh: Reuters

Trong sự nghiệp của mình, Alves đã từng khoác áo 5 đội bóng gồm Bahia (Brazil), Sevilla, Barcelona (cùng của Tây Ban Nha), Juventus (Ý) và PSG (Pháp). Đội bóng Alves gắn bó lâu nhất là Barcelona với 8 năm, từ 2008 đến 2016. Barcelona cũng là đội bóng đã đem về cho Alves nhiều danh hiệu nhất với 23 chức vô địch.

Đã 36 tuổi, nhưng Alves vẫn chơi hay bên cánh phải. Tại Copa America vừa rồi, anh đeo băng đội trưởng và giúp tuyển Brazil vô địch giải đấu. Không phải Coutinho, Firmino hay Everton, chính Alves mới là cầu thủ nhận danh hiệu hay nhất Copa America.

Thực tế, Arsenal và Man City được cho là hai CLB muốn có sự phục vụ của Alves. Trong suốt sự nghiệp của mình, Alves chưa từng đến Premier League chơi bóng nên đây có thể là thử thách mới mẻ với anh.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nằm ở mức lương cao ngất của Alves. Tại PSG, tuyển thủ Brazil nhận 200.000 bảng/tuần, và đây là con số Arsenal không thể đáp ứng. Trong khi đó, Man City đã dư thừa hậu vệ cánh phải với sự góp mặt của Kyle Walker lẫn Danilo.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/ong-vua-danh-hieu-dani-alves-gay-sot-khi-dang-tin-tim-viec-tren-mang-xa-hoi-a286213.html