Ông vua nào đưa môn thể thao golf về Việt Nam?

Năm 1920, môn thể thao golf du nhập Việt Nam. Vị vua này đã cho xây dựng sân golf đầu tiên ở Đà Lạt - Đồi Cù. Dịp Tết, ông thích chơi những môn thể thao như golf, tennis.

Golf hiện đại xuất hiện ở Scotland từ thế kỷ 15, nhưng nguồn gốc của trò chơi này vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số nhà sử học cho rằng môn thể thao này có từ thời đế quốc La Mã, thời ấy gọi là "paganica", đánh trái bóng da nhồi lông chim bằng cây gậy cong một đầu.

Từ xưa, golf được coi như môn thể thao có tính cách “vua chúa và cổ kính”. Lý do là Hoàng gia nước Anh thích bộ môn này. Các vị vua James IV, James V và mary Stuarf đều ưa chuộng và chơi môn thể thao này.

Trong thế kỷ 15, golf (đánh cù) trở nên phổ biến tại Scotland đến nỗi đã có một đạo luật cấm vì làm người ta mất quá nhiều thời gian. Ngoài ra, vì quá thích thú với trò chơi này, nhiều người lơ là việc săn bắn và đi lễ vào chủ nhật.

Câu lạc bộ golf đầu tiên được thành lập năm 1754, có tên là Hội chơi golf Hoàng gia Edingburgh.

Từ năm 1754, các câu lạc bộ golf khắp nơi đều tuân theo chỉnh lý quy ước của môn thể thao này, trừ Mỹ. Đến năm 1951, Câu lạc bộ Hoàng gia chơi golf và Liên hiệp chơi golf Mỹ mới thống nhất qui định của bộ môn.

Năm 1920, môn thể thao golf du nhập Việt Nam nhờ Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đình phong kiến Việt Nam. Ông đã cho xây dựng sân golf đầu tiên ở Đà Lạt - Đồi Cù. Dịp Tết, vua Bảo Đại thích chơi những môn thể thao như golf, tennis.

Theo Phương Hà/Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ong-vua-nao-dua-mon-the-thao-golf-ve-viet-nam-1383855.html