Ông Vương Nghị: Hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Arab dựa trên lợi ích chung

Phát biểu về chuyến thăm Saudi Arabia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Arab không phải để lấp đầy 'khoảng trống thế lực' mà là để sát cánh bên nhau dựa trên lợi ích chung.

Phát biểu với báo giới Trung Quốc về chuyến thăm Saudi Arabia của Chủ tịch Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, đây là hành động ngoại giao có quy mô lớn nhất và cấp cao nhất của Trung Quốc đối với thế giới Arab kể từ khi thành lập nước.

Ngoại trưởng Vương Nghị trả lời truyền thông về chuyến thăm Saudi Arabia của Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Ngoại trưởng Vương Nghị trả lời truyền thông về chuyến thăm Saudi Arabia của Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông nhấn mạnh, việc Chủ tịch Trung Quốc dự liên tiếp 3 cuộc họp thượng đỉnh với các nước Arab, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Saudi Arabia, cũng như gặp gỡ song phương với gần 20 nhà lãnh đạo các quốc gia Arab, “đã cho thấy sự lựa chọn chiến lược tăng cường đoàn kết và hợp tác của Trung Quốc và các nước Arab trước thách thức toàn cầu, viết nên một chương mới trong lịch sử quan hệ Trung Quốc - Arab và sẽ tạo nên ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện quốc tế và tình hình khu vực".

Theo ông Vương Nghị, việc Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự ủng hộ các nước Arab theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển, kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ, “đã nói lên tiếng nói chung của Trung Quốc và các quốc gia Arab”.

Ông khẳng định, sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Arab không phải để lấp đầy “khoảng trống thế lực”, mà là để sát cánh bên nhau dựa trên lợi ích chung. Chuyến công du Trung Đông của Chủ tịch Tập Cận Bình đã được hoan nghênh nhiệt liệt và ghi nhận rộng rãi, “cho thấy thế giới đa cực hóa đã trở thành xu thế tất yếu không gì có thể ngăn cản”.

Ông cho biết, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Arab lần thứ nhất, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất Trung Quốc sẽ hợp tác với các nước Arab thúc đẩy “Tám hành động chung”, gồm hỗ trợ phát triển, an ninh lương thực, y tế sức khỏe, đổi mới xanh, an ninh năng lượng, đối thoại văn minh, nhân tài thanh niên và ổn định an ninh.

Hai bên đã ra Tuyên bố Riyadh, nhất trí dốc lực xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Arab trong thời đại mới, tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa hai bên.

Hội nghị cũng công bố “Cương yếu về Kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và các quốc gia Arab” và “Văn kiện làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-Arab vì hòa bình và phát triển”. Hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực, như xây dựng “Vành đai và Con đường”, năng lượng, thực phẩm, đầu tư, xanh, an ninh và hàng không vũ trũ.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ nhất, hai bên đã ra Tuyên bố chung, quyết định tăng cường quan hệ đối tác chiến lược vừa được thiết lập giữa Trung Quốc và GCC, đồng thời thông qua Kế hoạch hành động Đối thoại Chiến lược giữa Trung Quốc và GCC 2023-2027, lên kế hoạch hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, năng lượng, văn hóa và du lịch, giáo dục, khoa học và công nghệ... trong 5 năm tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Saudi Arabia, nguyên thủ hai nước đã ký kết Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên giữa Trung Quốc và Saudi Arabia. Hai bên cũng ký khoảng 20 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng, tư pháp, giáo dục và báo chí.../.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-vuong-nghi-hop-tac-giua-trung-quoc-va-cac-nuoc-arab-dua-tren-loi-ich-chung-post989838.vov