Ông Vương Nghị: Trung Quốc và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đạt đồng thuận rộng rãi

Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước ngày 5/6 về chuyến thăm đến các quốc đảo Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc và các quốc đảo đã đạt được đồng thuận rộng rãi mới về việc làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Theo nội dung bài phỏng vấn được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị cho rằng: Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương đều là các nước đang phát triển, có đồng thuận rộng rãi, các mối quan tâm tương đồng và các sứ mệnh chung. Hướng chính sách của Trung Quốc đối với các quốc đảo “đã rõ ràng”, đó là không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển giữa hai bên.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Solomon tại cuộc họp báo sau hội đàm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Solomon tại cuộc họp báo sau hội đàm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Cũng theo ông Vương Nghị, hợp tác giữa Trung Quốc với các quốc đảo luôn dựa trên nhu cầu của các quốc gia này và “luôn tập trung vào phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân”. Trong chuyến thăm lần này, Trung Quốc và các quốc đảo đã đạt được đồng thuận rộng rãi mới về việc làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực song phương, thể hiện trên 4 lĩnh vực mà Bắc Kinh cho là cấp bách nhất, tất yếu và then chốt đối với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, bao gồm hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp các quốc đảo thúc đẩy phát triển đa dạng, khai thác sử dụng đại dương và mở rộng các ngành công nghiệp mới nổi như kinh tế số.

Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc đã ký các biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng “Vành đai và Con đường” với 10 quốc đảo thiết lập quan hệ ngoại giao, ký tiếp kế hoạch hợp tác trong sáng kiến này với Papua New Guinea và Vanuatu, đồng thời ký Phương án triển khai xây dựng “Vành đai và Con đường” với Kiribati. Hai bên cũng đạt được 52 kết quả hợp tác song phương trong 15 lĩnh vực, bao gồm biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phát triển xanh, y tế sức khỏe, nông nghiệp, thương mại, hàng không dân dụng, du lịch và địa phương.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, chuyến thăm của ông tới Nam Thái Bình Dương được thế giới “rất quan tâm”, nhưng cũng có một số bàn luận và nghi ngờ, thậm chí còn có người “tung tin thất thiệt”. Ông tái khẳng định, hợp tác giữa Trung Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dương là “công khai minh bạch, không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào, không áp đặt lên người khác, không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, không mưu cầu cái gọi là ‘phạm vi ảnh hưởng’ và đứng vững trước thử thách của thời gian và lịch sử”.

Trước những lo ngại về sự cạnh tranh và hợp tác giữa Trung Quốc, Australia và New Zealand tại các quốc đảo Thái Bình Dương, ông Vương Nghị nhấn mạnh: Đối với các quốc đảo, Trung Quốc không phải là “người mới”, mà là “bạn cũ”. Sự phát triển toàn diện của quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc đảo không phải “tự nhiên sinh ra”, mà là “đương nhiên phải thế”.

Ông tái khẳng định, Bắc Kinh “không có ý định tranh giành ảnh hưởng với bất kỳ ai, cũng không hứng thú với việc tham gia vào cạnh tranh địa chính trị”, đồng thời cho biết Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục triển khai nhiều hơn các hợp tác ba bên hoặc bốn bên với Australia và New Zealand ở khu vực Nam Thái Bình Dương với thái độ cởi mở và phù hợp với mong muốn của các quốc đảo./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-vuong-nghi-trung-quoc-va-cac-quoc-dao-nam-thai-binh-duong-dat-dong-thuan-rong-rai-post948670.vov