Ông Zelensky đi bốn nước châu Âu và vai trò của Mỹ

Chuyến công du con thoi 'chớp nhoáng' đến bốn nước châu Âu gồm Ý, Đức, Pháp, Anh của ông Zelensky có thể nói là chuyến đi thành công ở phương diện kêu gọi hỗ trợ quân sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến công du con thoi “chớp nhoáng” đến bốn nước châu Âu Ý, Đức, Pháp, Anh chỉ trong ba ngày (từ ngày 13 đến 15-5). Có thể nói đây là chuyến đi thành công với ông Zelensky ở phương diện kêu gọi hỗ trợ quân sự.

Đức công bố gói viện trợ vũ khí 2,7 tỉ euro (2,95 tỉ USD) cho Ukraine. Đây là gói viện trợ lớn nhất của Đức cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái, theo đài CNBC.

Anh sẽ gửi hàng trăm tên lửa phòng không và máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa tới Ukraine trong vài tháng tới để chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine theo tạp chí Newsweek. Chưa có chi tiết về số lượng và loại trang thiết bị.

Pháp hứa sẽ gửi thêm hàng chục xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép, hệ thống phòng không trong những tuần tới nhưng không đưa ra con số cụ thể. Pháp cũng đặt mục tiêu huấn luyện khoảng 2.000 lính Ukraine tại Pháp và gần 4.000 lính Ukraine tại Ba Lan trong năm nay, theo hãng tin AP.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) được Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) đón tiếp ngày 15-5. Ảnh: TWITTER Văn phòng thủ tướng Anh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) được Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) đón tiếp ngày 15-5. Ảnh: TWITTER Văn phòng thủ tướng Anh

Ý cũng nhấn mạnh sẽ hỗ trợ Ukraine đầy đủ về quân sự, tài chính, nhân đạo và tái thiết trong ngắn hạn và dài hạn.

Giới quan sát cho rằng việc châu Âu ủng hộ mạnh Ukraine trong thời điểm này cho thấy cuộc chiến đang ở giai đoạn then chốt, trong bối cảnh Ukraine đang tích cực tập trung cho một cuộc phản công. Từ việc ông Zelensky được cam kết các gói viện trợ “khủng”, giới quan sát cho rằng châu Âu đang đóng vai trò trung tâm hơn trong việc trang bị vũ khí cho Ukraine cho cuộc phản công sắp tới.

Trao đổi với tờ The New York Times, ông Malcolm Chalmers, Phó Tổng giám đốc Viện nghiên cứu Royal United Services Institute có trụ sở tại London, cho rằng: “Quỹ đạo trên khắp châu Âu là hỗ trợ nhiều hơn nữa… Đó là một phần sự phát triển của chính trị châu Âu. Động lực hỗ trợ cũng đến từ những kỳ vọng rằng vài tháng tới là thời điểm rất quan trọng và mọi thứ có thể diễn ra theo bất kỳ kịch bản nào”.

Việc châu Âu tích cực hỗ trợ Ukraine có liên quan đến việc Mỹ đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc hỗ trợ Ukraine. Theo các quan chức Đức và Ukraine, ông Zelensky từng lo ngại rằng khi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ nóng lên, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ít có khả năng dẫn dắt các nỗ lực để ủng hộ Kiev. Một khi Mỹ phải giảm hỗ trợ thì châu Âu sẽ là nguồn lực chính giúp đỡ Ukraine.

Theo ông Chalmers, khả năng Mỹ giảm cam kết với Ukraine khi cuộc bầu cử tổng thống đến gần dẫn đến mong muốn từ đồng minh rằng phải đưa Ukraine đến vị trí tốt nhất có thể càng sớm càng tốt trước khi đàm phán với Nga.

THU PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-zelensky-di-bon-nuoc-chau-au-va-vai-tro-cua-my-post733599.html