Ông Zelensky nêu điều kiện để Ukraine giành chiến thắng trước Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng nếu lực lượng quân đội nước này không được cung cấp vũ khí nhanh hơn, cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm.

Ông Zelensky cảnh báo hậu quả nếu phương Tây chậm trễ gửi vũ khí cho Ukraine. Ảnh: CNN

Ngày 23/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi sự hỗ trợ của phương Tây để đảm bảo chiến thắng của Kiev trước các đợt tấn công của Nga.

"Không ai biết chắc chắn cuộc xung đột quân sự tại Ukraine kéo dài bao lâu và trận chiến nào sẽ mang lại cho chúng ta thành công nhanh hơn và trận chiến nào sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Tuy nhiên, điều chắc chắn là nếu không có sự chậm trễ hoặc đình trệ trong sự hợp tác của chúng ta, nếu những nỗ lực chung của chúng ta tập trung cao độ vào chiến thắng của Ukraine, chúng ta sẽ giành được chiến thắng ngay trong năm nay" - CNN trích phát biểu của Tổng thống Zelensky tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu hôm 23/3.

Trong bài phát biểu trên, nhà lãnh đạo Ukraine đánh giá cao sự hỗ trợ của châu Âu đối với hoạt động Tòa án Hình sự Quốc tế và nỗ lực khởi động một kế hoạch bồi thường nhằm sử dụng hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng hiện vẫn còn một số lĩnh vực thiếu sự hợp tác giữa Ukraine và châu Âu, khiến xung đột kéo dài.

Thứ nhất là sự chậm trễ trong việc cung cấp tên lửa tầm xa. Ông Zelensky đề cập đến cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Zaporozhye hôm hôm 22/3.

Tổng thống Ukraine nhiều lần khẳng định lực lượng quân đội nước này cần máy bay chiến đấu hiện đại. Tổng thống Zelensky hôm 23/3 nhấn mạnh rằng ông rất cảm kích Ba Lan và Slovakia vì đã gửi các máy bay chiến đấu MiG 29 cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh Kiev cần "các máy bay hiện đại".

Thứ hai là việc các nước phương Tây trì hoãn áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Tổng thống Zelensky nêu rõ: "Những nỗ lực toàn cầu vẫn chưa đủ để ngăn Nga đối phó hiệu quả các biện pháp trừng phạt cũng như lách các lệnh cấm vận này thông qua các nước thứ ba".

Thứ ba là sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với “công thức hòa bình”
của Ukraine. Tổng thống Zelensky khẳng định ông sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về "kế hoạch toàn diện và thực chất duy nhất nhằm khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và đảm bảo an ninh cho người dân nước này cũng như cho toàn bộ châu Âu".

Tổng thống Zelensky cũng cảnh báo "nếu châu Âu do dự, đối thủ có thể có thời gian để tập hợp lại và chuẩn bị cho nhiều năm chiến tranh".

Ukraine chuẩn bị phản công ở Bakhmut

Theo một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine, quân đội nước này, vốn đang duy trì thế phòng thủ trong nhiều tháng, sẽ sớm phản công khi cuộc tấn công của Nga có vẻ đang chững lại.

Lính Ukraine lái xe tăng trên tiền tuyến ở Bakhmut. Ảnh: AP

Reuters ngày 24/3 đưa tin Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng quân đội sẽ sớm bắt đầu phản công sau khi vượt qua chiến dịch mùa đông của Nga.

Theo ông Syrskyi, lính đánh thuê Wagner của Nga, lực lượng ở tuyến đầu trong cuộc tấn công của Moscow vào miền đông và miền nam Ukraine, "đang mất đi sức mạnh đáng kể và sắp hết hơi". "Ngay lập tức, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội này, như chúng tôi đã làm gần Kiev, Kharkov, Balakliya và Kupiansk", ông nói, đồng thời nhắc lại các cuộc phản công của Ukraine vào năm 2022 chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ.

Các quan chức Ukraine ngày 23/3 cho biết các lực lượng Nga tiếp tục pháo kích khắp tỉnh Donetsk, trong đó thành phố Bakhmut hứng chịu hơn 200 cuộc tấn công trong một ngày. Ukraine ước tính Nga đang mất hàng trăm quân mỗi ngày trên chiến tuyến.

Theo ông Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng Ukraine ở miền Đông, thành phố Bakhmut vẫn là "trọng điểm tiến công chính của lực lượng Nga".

Người phát ngôn lực lượng Ukraine nói rằng lực lượng lính đánh thuê Wagner hoạt động ít hơn ở phía bắc Bakhmut, xung quanh thành phố Lyman và Kupyansk. Tại các khu vực này, các lực lượng chính quy của Nga, với sự yểm trợ của lực lượng dân quân Lugansk, đã thực hiện hơn 400 cuộc tấn công trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, ông Oleksiy Dmytrashkivskyi – người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân sự Tavria của Ukraine, cho biết lực lượng Nga đang cố gắng vượt qua thành phố Avdiivka và những cuộc tấn công liên tục nổ ra cùng với pháo kích. Hôm 23/3, Ukraine cho biết Nga đã thực hiện 26 cuộc tấn công và bị tổn thất khá đáng kể.

"Hơn 100 người thiệt mạng và hơn 240 người bị thương. Vào ban ngày, họ tấn công với sự trợ giúp của máy bay, pháo binh và nhân lực. Họ đang chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và thiết bị," ông Dmytrashkivskyi nói với hãng tin CNN hôm 23/3.

Moscow chưa bình luận về thông tin cho rằng lực lượng của họ ở thành phố chiến lược Bakhmut đang mất đà, nhưng người đứng đầu lực lượng Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, trong những ngày gần đây đã cảnh báo về cuộc phản công của Ukraine.

Nga tìm cách kiểm soát Bakhmut, mặt trận giao tranh khốc liệt nhất tại Ukraine, suốt nhiều tháng qua.

Tổng thống Zelensky tuyên bố, quân đội Ukraine sẽ tiếp tục bám trụ ở Bakhmut lâu nhất có thể và tiếp tục tăng cường phòng thủ cho thành phố. Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo, lực lượng Ukraine cố thủ trong thành phố vẫn có nguy cơ bị bao vây từ phía bắc và phía nam.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-zelensky-neu-dieu-kien-de-ukraine-gianh-chien-thang-truoc-nga.html