Ông Zelensky: Ukraine và Moldova không muốn binh sĩ Nga trên lãnh thổ của mình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12-7 nói rằng, cả Ukraine và Moldova đều không muốn sự hiện diện của binh sĩ Nga trên lãnh thổ của mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

"Ukraine và Moldova đều không muốn binh sĩ Nga hiện diện trên lãnh thổ của mình. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai áp đặt cái gọi là ‘liên bang hóa’ lên chúng tôi”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tại buổi họp báo chung sau cuộc gặp với Thủ tướng Moldova Maia Sandu ở Kiev hôm 12-7.

Nhà lãnh đạo Kiev đồng thời không quên cảm ơn Moldova đã ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.

Về phần mình, bà Sandu hy vọng, chính quyền Ukraine mới sẽ làm việc hiệu quả để loại bỏ những công việc "mờ ám" mà chính phủ cũ đã làm.

Nhà lãnh đạo Moldova đã buộc tội chính phủ cũ của Ukraine hợp tác với nhân vật đầu sỏ chính trị quyền thế Vladimir Plahotniuc “nhằm đảm bảo các kế hoạch buôn lậu và tham nhũng, góp phần vào sự sống còn của chính phủ tự xưng Transnistria”.

Ngoài ra, tân Thủ tướng Sandu cũng mong muốn Nga nên rút quân và vũ khí khỏi lãnh thổ Moldova.

Hoàng Nguyễn (Theo newsnow)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/ong-zelensky-ukraine-va-moldova-khong-muon-binh-si-nga-tren-lanh-tho-cua-minh/817607.antd