Ốp lưng điện thoại sơn mài

Với phần vỏ được làm bằng nhựa kết hợp từ kỹ thuật sơn mài cùng một số chất liệu đặc biệt giúp bảo vệ điện thoại, những chiếc ốp lưng loại này được nhà sản xuất biến thành những tác phẩm nghệ thuật mang nhiều nét văn hóa truyền thống dân tộc của Việt Nam và thế giới.

Với phần vỏ được làm bằng nhựa kết hợp từ kỹ thuật sơn mài cùng một số chất liệu đặc biệt giúp bảo vệ điện thoại, những chiếc ốp lưng loại này được nhà sản xuất biến thành những tác phẩm nghệ thuật mang nhiều nét văn hóa truyền thống dân tộc của Việt Nam và thế giới.

Hoa văn trống đồng – di vật đồng thau tiêu biểu của nền văn hóa Việt Nam.

Để hoàn thành được một chiếc ốp lưng sơn mài nhà sản xuất phải mất khoảng 20 ngày với 15 công đoạn thủ công như sơn, sắp đặt chất liệu lên lớp sơn, mài và đánh bóng chất liệu… Những chất liệu được sử dụng để chế tác nên chiếc ốp lưng sơn mài bao gồm sơn ta (nhựa cây sơn), vỏ trứng, vàng, bạc, phù sa… Theo đó, sơn ta – được lấy từ nhựa cây sơn ở Phú Thọ là thành phần chính trong mỗi chiếc ốp lưng.

Nghệ nhân đang phác thảo bản vẽ các chủ đề.

Hiện những mẫu ốp lưng này chỉ phù hợp cho các mẫu điện thoại iPhone từ 6 đến Xs Max của Apple và Galaxy Note 9 của Samsung với một số chủ đề như linh thú, hoa văn Việt Nam, năng lượng-thiền, hương sắc thiên nhiên… và có giá từ một triệu đồng trở lên tùy thuộc vào độ phức tạp và chất liệu.

Mẫu ốp lưng lấy cảm hứng từ loài thần điêu của Ấn Độ – Kim Sí Điểu.

Người dùng có thể đặt mua ốp lưng trên trang web của Lasonmai.

Hữu Bồi

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/op-lung-dien-thoai-son-mai/