OPCW công bố báo cáo cuối cùng về tấn công hóa học ở Syria

Theo AFP, ngày 1-3, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học thế giới (OPCW) đã công bố báo cáo cuối cùng về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra tại thị trấn Douma của Syria năm 2018.

Báo cáo khẳng định, khí clo đã được sử dụng tại thị trấn này và có cơ sở để tin việc sử dụng chất độc làm vũ khí diễn ra vào ngày 7-4-2018 tại đây. Theo báo cáo, hai xi-lanh có chất độc chứa clo hoạt tính mạnh đã được ném vào một khu nhà ở thị trấn. Báo cáo không đổ lỗi cho bất cứ bên nào gây ra vụ tấn công, cho rằng, vấn đề này không thuộc thẩm quyền của OPCW. Kết luận của báo cáo được cho là trùng với kết luận được tổ chức này công bố trong báo cáo hồi tháng 7-2018. Báo cáo dựa trên chuyến thanh sát của các thanh sát viên thuộc OPCW tại khu vực xảy ra vụ tấn công hồi tháng 4-2018 khiến 43 người chết. Nga đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ báo cáo, chỉ đích danh Lực lượng Dân phòng Syria, còn được biết đến rộng rãi với cái tên là nhóm “Mũ bảo hiểm trắng” (White Helmets) là thủ phạm đã gây ra vụ tấn công.

THẾ LONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/opcw-cong-bo-bao-cao-cuoi-cung-ve-tan-cong-hoa-hoc-o-syria-567731