OPEC+ kéo dài việc cắt giảm sản lượng khai thác, giá dầu thô sẽ phục hồi trên ngưỡng 40 USD/thùng

Liên minh OPEC+ đã đạt đồng thuận kéo dài việc cắt giảm sản lượng khai thác ở mức cao kỷ lục như hiện nay thêm 1 tháng, đến cuối tháng 7/2020. Giá dầu thô được dự báo sẽ duy trì đà phục hồi tăng mạnh kể từ tuần này, vượt ngưỡng 40 USD/thùng.

Một giàn khoan dầu thô hoạt động tại khu vực biển Bắc, Châu Âu (Ảnh: romaniajournal.ro)

Một giàn khoan dầu thô hoạt động tại khu vực biển Bắc, Châu Âu (Ảnh: romaniajournal.ro)

Hãng tin Reuters cho biết, trong ngày 6/6, liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu đã đạt được đồng thuận duy trì việc cắt giảm sản lượng khai thác ở mức cao kỷ lục thêm 1 tháng, đến cuối tháng 7/2020.

Hiện nay, liên minh OPEC+ đang thực thi thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác ở mức 9,7 triệu thùng/ngày tương đương 10% tổng nguồn cung dầu thô trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Bên cạnh đó, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Kuwai tình nguyện cắt giảm sản lượng thêm 1,18 triệu thùng/ngày. Theo kế hoạch trước đây, mức cắt giảm sản lượng này sẽ được duy trì trong tháng 5 và tháng 6/2020, sau đó sẽ giảm xuống còn ở mức 7,7 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 12/2020.

Liên minh OPEC+ cũng yêu cầu các nước như Nigeria và Iraq vốn không đạt được mức cắt giảm như đã cam kết trong tháng 5 và tháng 6/2020 phải đẩy mạnh cắt giảm hơn nữa trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2020. Hiện tại Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Kuwai vẫn chưa cho biết có tiếp tục duy trì mức cắt giảm tự nguyện trong tháng 7 hay không.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến của liên minh OPEC+ cuối tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết “Nhu cầu sử dụng dầu thô đang phục hồi trở lại trong bối cảnh các nền kinh tế sử dụng dầu thô lớn trên thế giới đang dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa (phòng chống đại dịch Covid-19) nhưng các khó khăn vẫn chưa hết và chúng ta (khối OPEC+) vẫn còn phải đối mặt với nhiều thử thách phía trước.”

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước (Thứ Sáu, ngày 5/6), giá dầu thô Brent giao tương lai đã bật tăng lên mức 42 USD/thùng – mức cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây và cao hơn gấp đôi so với mức giá dưới 20 USD/thùng xác lập hồi tháng 4/2020 trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dầu thô toàn cầu sụp đổ dưới các tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, mức giá dầu thô hiện nay vẫn thấp hơn khoảng 30% so với hồi cuối năm 2019.

Theo dự báo của chuyên gia phân tích Biornar Tonhaugen từ hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy, giá dầu thô được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi mạnh và duy trì trên mức 40 USD/thùng kể từ tuần này sau khi liên minh OPEC+ ra quyết định kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác.

Giới phân tích nhận định Ả-rập Xê-út và Nga, hai quốc gia chủ chốt trong liên minh OPEC+, đang nỗ lực duy trì việc cắt giảm sản lượng khai thác ở mức hợp lý, đẩy giá dầu thô lên cao hơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngân sách của mỗi nước nhưng không muốn giá dầu thô tăng vượt ngưỡng 50 USD/thùng để tránh bùng phát cuộc xung đột tiềm tàng với ngành khai thác dầu đá phiến của Hoa Kỳ.

Quang Đặng (Theo Reuters)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/opec-keo-dai-viec-cat-giam-san-luong-khai-thac-gia-dau-tho-se-phuc-hoi-tren-nguong-40-usdthung-72377.htm