OPEC lên kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 'một cách lặng lẽ'

OPEC và Ả rập Saudi được cho là đang lên kế hoạch giảm sản lượng dầu, nhưng sẽ cố gắng thông báo cắt giảm sản lượng theo cách không tạo ra sự phản đối Tổng thống Donald Trump.

Theo đó, OPEC đang chuẩn bị thu hẹp sản lượng vì nhóm 15 quốc gia cho rằng ,thị trường dầu sẽ bị dư thừa trong năm 2019. Giá dầu thô đã giảm hơn 30% kể từ tháng 10 cho thấy nguồn cung sẽ sớm vượt qua cầu. Nhưng trước cuộc họp chính sách của OPEC vào ngày 06/12 tới, Tổng thống Donald Trump đang thúc giục nhóm này chống lại việc cắt giảm sản lượng và kêu gọi Ả rập Saudi giúp Mỹ đẩy giá dầu xuống thấp hơn. Ngày 20/11, Tổng thống Mỹ đã đánh giá cao Ả rập Saudi giúp giảm giá nhiên liệu bằng cách tăng sản lượng đầu năm nay.

Ảnh minh họa

OPEC và Ả rập Saudi lên kế hoạch khẳng định lại các mục tiêu sản lượng mà họ đã thống nhất hồi tháng 11 năm 2016. Điều đó có nghĩa là Ả rập Saudi sẽ bắt đầu cắt giảm sản lượng từ mục tiêu 11 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 11 xuống mức hạn ngạch năm 2016 là chỉ hơn 10 triệu thùng mỗi ngày. OPEC đã xem xét cắt giảm 1,4 triệu thùng mỗi ngày. Nhưng thay vào đó, nhóm này sẽ thực hiện theo hạn ngạch năm 2016, đó là sự cắt giảm sản lượng “kín đáo hơn”. Cách đây 2 năm, OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng mỗi ngày. Nga và một số nhà sản xuất khác đã sớm gia nhập thỏa thuận, đưa tổng sản lượng giảm xuống 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Thỏa thuận đó giúp tiêu hao một lượng dầu thô toàn cầu và đẩy giá dầu xuống sự sụt giảm kéo dài. Nhưng cuối cùng nhóm đã đồng ý tăng sản lượng vào tháng 6.

Tổng thống Donald Trump đã công khai vận động để tăng sản lượng trước cuộc họp hồi tháng 6. Quyết định của Mỹ về việc khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran, nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của OPEC, đã đẩy giá dầu vào thời điểm đó và đóng góp một phần trong quyết định tăng sản lượng của OPEC. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm trên thị trường trong 7 tuần qua. Đó là một phần vì Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Iran, nhưng sau đó cho phép một số khách hàng lớn nhất của Cộng hòa Hồi giáo này tiếp tục nhập khẩu dầu thô. Điều đó có nghĩa là nguồn cung toàn cầu giảm ít hơn mức OPEC dự đoán khi nhóm này bắt đầu tăng sản lượng. Ả rập Saudi đặc biệt tăng sản lượng để bù đắp cho sự sụt giảm theo dự đoán nguồn cung cấp của Iran.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/opec-len-ke-hoach-cat-giam-san-luong-dau-mot-cach-lang-le-112301.html